Phát hiện hơn 10 tấn ngà voi và vảy tê tê nhập lậu

Số hàng cấm này vừa bị Công an TP Đà Nẵng phát hiện khi nhập lậu về cảng Tiên Sa.

Ngày 5-10, Công an TP Đà Nẵng cho hay vừa phối hợp Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng và Chi cục Hải quan Đà Nẵng kiểm tra hành chính và phát hiện một lô hàng cấm.

Số lượng lớn ngà voi và vảy tê tê được phát hiện khi nhập về cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Ảnh: Biên Thùy

Cụ thể, chiều 4-10, các lực lượng chức năng trên đã kiểm tra hàng hóa nhập khẩu về cảng Tiên Sa – Đà Nẵng của Công ty TNHH Thiên Trường Sử (trụ sở tại xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) do ông Nguyễn Xuân Sử làm giám đốc.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn ngà voi và vảy tê tê được giấu xen lẫn trong các bao tải chứa nhựa tái chế bên trong container. Số hàng hóa này được vận chuyển từ Nigeria về với số lượng khoảng 10 tấn.

Theo Công an TP Đà Nẵng, ngà voi và vảy tê tê là mặt hàng cấm buôn bán, vận chuyển tại lãnh thổ Việt Nam. Cơ quan chức năng xác định hành vi của Công ty TNHH Thiên Trường Sử có dấu hiệu phạm tội buôn lậu nên đã tiến hành tịch thu số hàng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

B.Vân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/phat-hien-hon-10-tan-nga-voi-va-vay-te-te-nhap-lau-20181005084659123.htm