Phát hiện hơn 1,6 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc tại Đồng Nai

Chiều 13-6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp tục phối hợp với Chi cục Chăn nuôi thú y Đồng Nai làm rõ vụ hơn 1,6 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, được phát hiện tại một cơ sở ở phường Long Bình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Công an TP Biên Hòa bất ngờ kiểm tra một căn nhà tại tổ 11, khu phố 4, phường Long Bình do bà Huỳnh Kim Loan (44 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại cơ sở có hơn 1,6 tấn thịt lợn đã bốc mùi, chứa trong bốn tủ đông. Ngoài ra, còn một số thịt lợn được đóng vào nhiều bịch nilon nhỏ để giữa nền xi-măng.

Bước đầu, làm việc với lực lượng chức năng, bà Loan không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến hoạt động kinh doanh, giết mổ và nguồn gốc xuất xứ số thịt lợn trên. Đồng thời cho biết, số lợn được mua trôi nổi trên thị trường từ hai ngày trước, với giá khoảng 400 nghìn đồng/con. Sau đó, mang về cơ sở chia nhỏ để mang bán kiếm lời, với giá 20 nghìn đồng/kg.

Sau khi lập biên bản, lực lương Công an TP Biên Hòa phối hợp với Chi cục Chăn nuôi thú y Đồng Nai đã lấy mẫu đi xét nghiệm để xác định đây có phải là lợn chết do nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi hay không. Toàn bộ số thịt lợn đang bị tịch thu để xử lý theo quy định.

Liên quan đến việc xử lý các cơ sở kinh doanh, giết mổ lợn bệnh, lợn chết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong khi dịch tả lợn châu Phi đang lây lan, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu lực lượng công an tỉnh tập trung điều tra, áp dụng xử lý hình sự đối với các vi phạm vận chuyển, kinh doanh, giết mổ lợn chết, lợn bệnh để tạo sự răn đe chung. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) để xem xét khởi tố về hai vụ giết mổ, tàng trữ hơn 5,5 tấn lợn chết nhiễm bệnh dịch tả lợn tả châu Phi được phát hiện tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom trong tháng 5 vừa qua.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanggiahangthat/item/40525202-phat-hien-hon-1-6-tan-thit-lon-khong-ro-nguon-goc-tai-dong-nai.html