Phát hiện hơn 1.000 quả rocket từ thế kỷ 18

Các nhà khảo cổ học Ấn Độ tin rằng việc tìm thấy hơn 1.000 quả rocket cho thấy công nghệ khoa học rocket đã tồn tại ở quốc gia này từ thế kỷ 18.

Hơn 1.000 rocket có niên đại từ thế kỷ 18 vừa được khai quật tại miền nam Ấn Độ. Chúng được cho là từng được sử dụng dưới thời vua Tipu Sultan.

Video: Tìm thấy hàng nghìn của rocket ở Ấn Độ

Mỗi rocket dài từ 17 đến 25 cm, đã bị ăn mòn và hiện được trưng bày tại bảo tàng ShivappaNayaka Palace ở bang Karnataka.

Các nhà khảo cổ học Ấn Độ tin rằng phát hiện cho thấy công nghệ rocket khoa học đã tồn tại từ thế kỷ 18 và có thể vua Tipu Sultan đã sử dụng chúng trong chiến tranh Anglo- Mysore lần thứ 4.

Các đợt khai quật rocket lớn ở Ấn Độ từng được ghi nhận vào các năm 2002, 2018 nhưng các quả rocket được tìm thấy trước đây không chứa chất nổ bên trong.

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phat-hien-hon-1000-qua-rocket-tu-the-ky-18-d458209.html