Phát hiện hóa thạch voi ma mút nặng 20 tấn ở công trường tại Mexico

Các nhà khảo cổ học đang khai quật hóa thạch voi ma mút khổng lồ, bao gồm hai hộp sọ và xương sườn, xương chân, trong công trường xây dựng sân bay mới gần Mexico City.

 Các công nhân xây dựng mới đây phát hiện hóa thạch voi ma mút, loài thú có vú sống từ Kỷ Băng hà, tại công trường xây dựng sân bay mới cách Mexico City của Mexico khoảng 50 km về phía bắc.

Các công nhân xây dựng mới đây phát hiện hóa thạch voi ma mút, loài thú có vú sống từ Kỷ Băng hà, tại công trường xây dựng sân bay mới cách Mexico City của Mexico khoảng 50 km về phía bắc.

Từ cuối năm 2019 cho tới nay, hóa thạch của khoảng 70 cá thể voi ma mút đã được khai quật. Khoảng 10.000 năm trước, khu vực này của Mexico từng tập trung nhiều đàn voi ma mút sinh sống trong những đồng cỏ tươi tốt và quanh hồ nước.

Nhà khảo cổ học Ruben Manzanilla giải thích rằng vị trí phát hiện hóa thạch có thể là một phần của bờ hồ uốn khúc và ken đặc bùn, hình thành vào cuối Kỷ Băng hà.

"Khi một sinh vật lớn cỡ này ngã xuống, nó bị mắc kẹt và không thể thoát ra được", chuyên gia này nói với Reuters.

Khác với các loài voi ma mút khác, voi ma mút Colombia mà chuyên gia Manzanilla đề cập tới có ít lông và có kích thước cơ thể rất lớn. Ông ước tính nó nặng khoảng 20 tấn và cao hơn 4 mét.

Nhà khảo cổ học Manzanilla tin rằng có rất nhiều voi ma mút bị mắc kẹt ở vùng bùn lầy này. Ông cũng chỉ ra bằng chứng cho thấy người tiền sử có thể đã dụ chúng và đặt bẫy dưới nước bằng những dụng cụ thô sơ.

Hiện nay, thành phố Mexico City với 22 triệu dân đã thay thế hoàn toàn cảnh quan thời tiền sử. Những hồ nước có từ thời Aztec cũng không còn hiện hữu.

Phát hiện tại sân bay đang xây bao gồm hai hộp sọ khổng lồ, cùng với xương sườn và xương chân nằm rải rác trong phạm vi công trường.

Tuy các nhà khảo cổ học vẫn đang tiếp tục khai quật hóa thạch voi ma mút tại công trường nhưng tiến độ xây dựng sân bay vẫn được ưu tiên. Đây là công trình quan trọng đối với Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador.

Do địa điểm xây dựng nằm trong một căn cứ không quân nên quân đội Mexico cũng đang hỗ trợ cho 30 nhà khảo cổ học của Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia (INAH), cùng với gần 200 nhân công tham gia dự án.

Điều gì xảy ra nếu những con voi ma mút chưa tuyệt chủng? Nếu còn sống sót, voi ma mút sẽ cần tiến hóa để trở nên nhỏ hơn cùng bộ lông mỏng để có thể thích nghi với khí hậu nóng lên như hiện tại.

Thủy Tiên
Ảnh: Reuters.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phat-hien-hoa-thach-voi-ma-mut-nang-20-tan-o-cong-truong-tai-mexico-post1090001.html