Phát hiện hóa thạch khủng long cao bằng tòa nhà 7 tầng

Một bộ xương hóa thạch khủng long lớn chưa từng thấy đã được phát hiện tại Argentina. Và đây cũng là bộ xương động vật lớn nhất từng được tìm thấy trên Trái Đất.

“Nó cao bằng một tòa nhà 7 tầng, dài bằng 3 chiếc xe bus ở London, nặng tương đương 14 con voi châu Phi”, tiến sỹ Neil Clark ở bảo tàng Bảo tàng Hunterian nói với hãng tin AP.

Với trọng lượng này, chú khủng long vừa được tìm thấy đã vượt xa kỷ lục của loài khủng long Argentinosaurus sống cách đây khoảng 95 triệu năm trước tới 7 tấn.

Dựa vào niên đại của đá, các nhà khoa học cho rằng chú khủng long khổng lồ vừa được phát hiện cũng sống trong khoảng thời gian của kỷ Phấn Trắng cách đây từ 95 đến 100 triệu năm. Đây là loại động vật ăn cỏ trong rừng rậm nhiệt đới Patagonia.

Tiến sỹ Jose Luis Carballido thuộc bảo tàng Egidio Feruglio nói: “Tôi thật sự hạnh phúc khi phát hiện ra loài động vật khổng lồ này. Đây là một phát hiện mang tính lịch sử, nó giúp chúng ta thay đổi lại cách nghĩ về kích thước các loài khủng long”.

Một nhà khảo cổ bên khúc xương chú khủng long

Một nhà khảo cổ bên khúc xương chú khủng long

Khúc xương đùi có chiều dài hơn cả người trưởng thành

Hình ảnh mô phỏng về chú khủng long lớn nhất từng được phát hiện

Hiện trường cuộc khai quật

Các công nhân và nhà khảo cổ đã mất nhiều ngày để khai quật

Máy xúc được điều tới hiện trường

Chú khủng long mới được phát hiện (màu đỏ) trong bảng so sánh về kích thước với các loài khủng long khác. Loài khủng long Argentinosaurus màu xanh.

Theo Giang Bàng/Khám phá

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/phat-hien-hoa-thach-khung-long-cao-bang-toa-nha-7-tang/20200711072045039