Phát hiện hóa thạch 115 triệu năm, nghi là 'anh em họ' của khủng long bạo chúa

Các nhà khảo cổ vừa phát hiện hóa thạch của một loài khủng long mới, từng sinh sống vùng đất mà ngày nay là đảo Wight, thuộc miền Nam nước Anh cách đây 115 triệu năm.

Theo tờ Tech Times, hóa thạch vừa được phát hiện thuộc về loài khủng long chân thú, ăn thịt, có kích thước tương đương với khủng long bạo chúa (T-Rex), được đặt tên là Vectaerovenator inopinatus. Các nhà khoa học cho biết, loài khủng long mới này nhiều khả năng là họ hàng xa của T-Rex và có liên quan đến các loài chim hiện đại ngày nay.

Hóa thạch khủng long Vectaerovenator inopinatus.

Hóa thạch khủng long Vectaerovenator inopinatus.

Các báo cáo từ chuyên gia ở Đại học Southampton của Anh tiết lộ: “Loài khủng long này được xếp vào nhóm chân thú – cùng nhóm với T-Rex, chúng đã xuất hiện trên Trái Đất cách đây 115 triệu năm và sinh sống trong Kỷ Phấn Trắng.”

Đáng chú ý, 4 mảnh xương của Vectaerovenator inopinatus được phát hiện bởi 4 cá nhân khác nhau. Cụ thể, vào năm 2019, một gia đình khi đi khám phá hòn đảo Wight đã vô tình nhặt được một trong bốn mảnh xương của loài khủng long này. Một mảnh xương khác được tìm thấy bởi thợ săn hóa thạch Robin Ward còn 2 mảnh cuối cùng được James Lockyer và Paul Farell phát hiện ra.

Đảo Wight, nơi tìm thấy hóa thạch.

Dựa vào các đặc điểm và nơi phát hiện được các mẩu hóa thạch, nhóm nghiên cứu từ Đại học Southampton cho biết: “Khủng long Vectaerovenator inopinatus có khả năng đã từng sinh sống ở những khu vực tìm thấy các mẫu hóa thạch”.

Đến nay, các nhà khoa học có rất ít thông tin về khủng long chân thú và các loài sinh sống trong Kỷ Phấn Trắng. Vì vậy, đây được xem là một phát hiện có giá trị trong việc nghiên cứu về các loài khủng long chân thú.

Trâm Anh (Theo Tech Times)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/phat-hien-hoa-thach-115-trieu-nam-nghi-la-%E2%80%98anh-em-ho%E2%80%99-cua-khung-long-bao-chua/20200814031123266