Phát hiện hồ bên dưới bề mặt sao Hỏa

Theo một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu Cơ quan Vũ trụ Italia, một hồ nước lỏng đã được phát hiện bên dưới lớp băng ở cực nam của sao Hỏa. Bằng chứng được thu thập bởi radar tiên tiến sao Hỏa đối, còn được gọi là MARSIS, trên tàu vũ trụ Mars Express của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu. Từ tháng 5-2012 đến 12-2015, MARSIS được sử dụng để khảo sát vùng Planum Australe, nằm ở vùng băng phía nam của sao Hỏa. Những xung radar gửi về rất giống với hồ được tìm thấy bên dưới đảo Greenland và lớp băng Nam Cực trên Trái đất. Radar phản ánh độ sáng báo hiệu rằng đó là nước.

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_192911_.aspx