Phát hiện hàng chục thi thể bọc nilon trong giếng sâu ở Mexico

Lực lượng chức năng Mexico đã phát hiện 41 thi thể nhét trong 119 túi nilon bị ném vào đáy giếng ngoài thành phố Guadalajara.

Tờ Guardian (Anh) dẫn lời các quan chức Mexico xác nhận thông tin này trong ngày 17/9.

Hố chôn tập thể dưới giếng được phát hiện vào đầu tháng 9 tại khu vực hẻo lánh La Primavera, cách Guadalajara 45 phút lái xe. Chiếc giếng này sâu hơn 5 mét.

Ngày 17/9, các chuyên gia tuyên bố rằng sau một tuần nghiên cứu, họ đã nối lại được 13 thi thể hoàn thiện, 16 thi thể khiếm khuyết, 6 hộp sọ và 6 chân tay của nhiều người khác nhau.

Người dân đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong chiếc giếng khi ngửi thấy mùi tử khí và nhiều ruồi quanh khu vực này.

Giới chức Mexico đã nhận diện được 4 nạn nhân, họ đều được thông báo đã mất tích. Trong số này có 3 người mang tiền án.

Kể từ năm 2006, khi Chính phủ Mexico triển khai binh sĩ chống lại các tổ chức tội phạm khét tiếng, đã có hơn 3.000 mộ và 5.000 thi thể được phát hiện.

Tháng 7 vừa qua, đã phát hiện 21 thi thể người trong sân sau một ngôi nhà gần Guadalajara. Trong tháng 5, thi thể của 34 người được phát hiện tại hai cơ sở riêng biệt ở Jalisco.

Vào tháng 3, người lao động đã dọn rửa một ống cống ở ngoại ô Guadalajara và phát hiện 20 thi thể bọc trong bao nilon.

Kể từ năm 2006, khi chiến dịch chống tổ chức tội phạm được phát động, đã có 250.000 người thiệt mạng và 40.000 người khác mất tích tại Mexico.

Theo TTXVN

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/phat-hien-hang-chuc-thi-the-boc-nilon-trong-gieng-sau-o-mexico-155309.html