Phát hiện hầm đạn cối dưới chân đèo Bảo Lộc

Lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường phát hiện kho đạn cối 60mm dưới chân đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) để xin ý kiến cấp trên về phương án xử lý.

Hiện trường di dời trụ điện phát hiện hầm đạn.

Hiện trường di dời trụ điện phát hiện hầm đạn.

Ngày 10/7/2019, thông tin từ Ban chỉ huy Quân sự huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), đơn vị vừa có văn bản báo cáo vụ việc phát hiện hầm đạn cối dưới chân đèo Bảo Lộc (thuộc tổ dân phố 6, thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, xin ý kiến cấp trên để xử lý.

Trước đó, chiều 9/7/2019, trong quá trình đào đất để di dời trụ điện dưới chân đèo Bảo Lộc, máy múc của đơn vị thi công đã đào trúng một hầm đạn.

Ngay sau khi phát hiện hầm đạn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Huoai và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã có mặt tai hiện trường, khoanh vùng bảo vệ hiện trường. Bước đầu đã có 31 quả đạn cối 60mm được thu gom, tuy nhiên, hiện trường cho thấy vẫn còn nhiều đầu đạn lộ ra khỏi mặt đất.

Ông Lưu Tiến Chinh - Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai chia sẻ, các cơ quan chức năng địa phương hiện đã niêm phong, bảo vệ hiện trường bảo đảm an toàn, chờ khảo sát chính thức của cơ quan chuyên môn quân sự, do đó chưa xác định được cụ thể số lượng, chủng loại đạn.

Lê Nhuận

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/lam-dong-khi-doi-tru-dien-phat-hien-kho-dan-d101414.html