Phát hiện hai vụ vận chuyển hàng lậu trong đêm tại Đồng Tháp

Ngày 29-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp cho biết, vào lúc 2 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) phát hiện hai vụ vận chuyển thuốc lá lậu.

Tổng số 2.650 gói thuốc lá ngoại của hai vụ buôn lậu được tổ công tác đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thường Phước. (Ảnh: Phú Quý)

Tổng số 2.650 gói thuốc lá ngoại của hai vụ buôn lậu được tổ công tác đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thường Phước. (Ảnh: Phú Quý)

Ngày 29-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp cho biết, vào lúc 2 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) phát hiện hai vụ vận chuyển thuốc lá lậu.

Theo đó, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước phối hợp công an, quân sự địa phương đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn biên giới, khi đến khu vực ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tổ công tác phát hiện một đối tượng chạy xe gắn máy chở theo ba bao màu đen, nghi là hàng lậu.

Tổ công tác yêu cầu dừng để kiểm tra, đối tượng điều khiển xe máy là Nguyễn Thị Bích Hậu (SN 1998, trú tại ấp 1, xã Thường Phước 1), trên xe chở 1.000 gói thuốc lá ngoại.

Cùng thời điểm trên, Tổ công tác số 02 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước cũng phát hiện một nhóm người chạy xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn, yêu cầu dừng để kiểm tra, thấy có lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, đối tượng đã bỏ lại hàng lậu và hai xe gắn máy, đồng thời lợi dụng đêm tối chạy thoát, kiểm tra trên hai xe có chở 1.650 gói thuốc lá ngoại.

HỮU NGHĨA - PHÚ QUÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/phat-hien-hai-vu-van-chuyen-hang-lau-trong-dem-tai-dong-thap-629955/