Phát hiện hai hành tinh hứa hẹn có sự sống cách 11 năm ánh sáng

Hai ngoại hành tinh được các nhà khoa học tìm thấy gần ngôi sao lùn đỏ Gliese 887 có thể có điều kiện thuận lợi cho sự sống bên ngoài hệ mặt trời.

 Hai ngoại hành tinh tìm thấy gần ngôi sao lùn đỏ Gliese 887 có thể có điều kiện thuận lợi cho sự sống bên ngoài hệ mặt trời.

Hai ngoại hành tinh tìm thấy gần ngôi sao lùn đỏ Gliese 887 có thể có điều kiện thuận lợi cho sự sống bên ngoài hệ mặt trời.

Một nhóm các nhà thiên văn học người Đức đã phát hiện ra hai siêu Trái Đất gần ngôi sao lùn đỏ Gliese 887 và chỉ cách Trái đất 11 năm ánh sáng .

Siêu Trái Đất là những hành tinh có khối lượng lớn hơn Trái Đất nhưng nhỏ hơn hành tinh khổng lồ băng Uranus và Hải Vương tinh.

Hai ngoại hành tinh mới được phát hiện nằm ngoài Hệ mặt trời mà các nhà khoa học đặt tên lần lượt là Gliese 887b và Gliese 887c.

Kết quả là một phần trong chiến dịch Red Dots mà nhà thiên văn học Sandra Saffers, thuộc Đại học Gottinghen thực hiện cùng cộng sự. Phát hiện quan trọng được công bố trên tạp chí Science uy tín.

Nhà thiên văn học Sandra Saffers chia sẻ: "Hai hành tinh mới phát hiện sẽ cung cấp nhiều khả năng điều kiện tốt cho các nghiên cứu chi tiết trong tương lai bao gồm cả việc tìm kiếm sự sống bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta".

Gliese 887b và Gliese 887c nằm gần khu vực sinh sống của ngôi sao, tại đó có thể tồn tại nước lỏng. Các phép đo tại Gliese 887c cho thấy nhiệt độ bề mặt rời vào khoảng 70 độ C.

Sử dụng kỹ thuật 'Doppler lắc', người ta phát hiện hai ngoại hành tinh Gliese 887b và Gliese 887c có quỹ đạo lần lượt là 9,3 và 21,8 ngày, nhanh hơn cả quỹ đạo 88 ngày hình elip của sao Thủy.

Trước đó, nhóm nghiên cứu sử dụng hệ thống HARPS với độ chính xác cao của Đài thiên văn European Southern tại Chile để phát hiện hai ngoại hành tinh và dữ liệu lưu trữ gần 20 năm về Gliese 887.

Hai ngoại hành tinh quay xung quanh ngôi sao lùn đỏ có khối lượng kích thước nhỏ hơn và ánh sáng mờ hơn Mặt Trời. Chúng phát ra áng sáng đỏ nóng mạnh mẽ nhưng không phát hủy bầu khí quyển hành tinh xung quanh. Các hệ thống sao lùn đỏ chiếm khoảng 70% dân số trong Dải Ngân Hà.

Nhóm nghiên cứu cũng khẳng định các hành tinh mới có thể sở hữu bầu khí quyển dày hơn Trái Đất và khả năng có sự sống cao. Nghiên cứu từ Kính viễn vọng không gian James Webb trong tương lại có thể cung cấp thêm thông tin về việc Gilese 887 có hay không bầu khí quyển.

Đây là hành tinh thứ ba có thể phù hợp với sự sống. Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, hiện có hơn 4.000 ngoại hành tinh đã đươc phát hiện. Kể từ khi các ngoại hành tinh đầu tiên được phát hiện vào đầu những năm 1990, số lượng ngoại hành tinh gia tăng đáng kế.

HD (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/phat-hien-hai-hanh-tinh-sieu-trai-dat-hua-hen-co-su-song-cach-11-nam-anh-sang-257245.html