Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại căn cứ địa cách mạng Đồng Bò

Sau quá trình khảo sát, sáng 1-4, lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện cất bốc hài cốt các liệt sĩ được người dân phát hiện trước đó trong một hang đá sâu thuộc căn cứ địa cách mạng Đồng Bò (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang).

Sau quá trình khảo sát, sáng 1-4, lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện cất bốc hài cốt các liệt sĩ được người dân phát hiện trước đó trong một hang đá sâu thuộc căn cứ địa cách mạng Đồng Bò (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang).

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện nằm sâu trong hang đá hơn 35m

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện nằm sâu trong hang đá hơn 35m

Trong quá trình cất bốc, khi vào sâu trong hang đá khoảng 35m, lực lượng của đơn vị phát hiện nhiều hài cốt nằm ở nhiều vị trí khác nhau, trong đó có một hộp sọ, cùng rất nhiều di vật như: tăng, võng, bi đông đựng nước, dép cao su, cà mèn, lược chải tóc, vị trí bếp nấu ăn và rất nhiều dụng cụ quân y.

Các cán bộ, chiến sĩ cẩn thận sắp xếp hài cốt liệt sĩ và các di vật để đưa ra khỏi hang.

Đến 12 giờ trưa cùng ngày, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn tất khâu cất bốc, tạm thời đưa các hài cốt liệt sĩ về Nhà tưởng niệm của căn cứ địa cách mạng Đồng Bò để tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các quy trình, thủ tục liên quan và làm lễ truy điệu, quy tập các hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang theo quy định.

Hang đá có nhiều chỗ rất chật hẹp nên việc cất bốc hài cốt liệt sĩ gặp không ít trở ngại.

Được biết trước đó vào ngày 30-3, một số công nhân của Công ty Hải Đăng, trong quá trình tìm nguồn nước trên núi đã phát hiện hài cốt liệt sĩ trong hang đá nói trên nên đã báo với cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhanh chóng tổ chức lực lượng tiến hành xác minh, khảo sát địa hình để cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ.

Bên hài cốt liệt sĩ có rất nhiều di vật, nhất là các dụng cụ quân y.

Từ năm 1945 đến 1975, Đồng Bò là căn cứ địa cách mạng của quân dân Khánh Hòa, được quân địch liệt vào danh sách những mật khu nguy hiểm nhất và đã rất nhiều lần tìm cách tiêu diệt nhưng không thành công. Suốt 30 năm kháng chiến, căn cứ vẫn đứng vững, là nơi hoạt động cách mạng, trú ẩn an toàn của quân và dân ta.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202004/phat-hien-hai-cot-liet-si-tai-can-cu-dia-cach-mang-dong-bo-8157274/