Phát hiện gần 400 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ

Trong năm 2018, lực lượng CAND đã chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan phát hiện 23.000 vụ phạm tội về ma túy; gần 16.000 vụ phạm tội về kinh tế; 378 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ...

Thượng tướng Lê Quý Vương trình bày báo cáo về kết quả công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo 138/CP.

Báo cáo về kết quả công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo 138/CP về phòng, chống tội phạm, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết: Các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã quan tâm triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138/CP về phòng, chống tội phạm (PCTP). Đã tích cực, chủ động tham gia thực hiện các phương án, kế hoạch; tham mưu lãnh đạo các cấp ban hành nhiều chủ trương và chính sách pháp luật mang tính chiến lược về công tác PCTP.

Lực lượng Công an đã phối hợp với các lực lượng liên quan làm tốt công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm; đã kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội; hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra làm rõ.

Đã điều tra, khám phá gần 44.000 vụ phạm pháp hình sự; bắt, xử lý trên 87.000 đối tượng, đạt tỷ lệ 82,32% (cao hơn 1,9% so với năm 2017); triệt phá trên 2.700 băng nhóm các loại; giải quyết, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90,22%.

Qua đó, nhiều mặt công tác đấu tranh PCTP đã vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra; góp phần kéo giảm 0,61% số vụ phạm pháp hình sự.

Ngoài ra, lực lượng CAND đã chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan phát hiện 23.000 vụ phạm tội về ma túy; gần 16.000 vụ phạm tội về kinh tế; 378 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ; trên 2.300 vụ buôn lậu; gần 25.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường.

Đặc biệt, Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện các phương án và kế hoạch giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên các tuyến biên giới trọng điểm, tạo chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự. Công tác tuyên truyền về PCTP được triển khai mạnh mẽ, rộng khắp, tăng cả tần suất, thời lượng, nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, tạo được lòng tin, sự đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực từ nhân dân.

Về kết quả công tác của Ban Chỉ đạo 389, năm 2018, Ban Chỉ đạo 389 các cấp đã chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại; tiến hành đồng bộ các biện pháp, đấu tranh hiệu quả, xử lý nghiêm các hiện tượng, vụ việc vi phạm nổi cộm, theo đúng tiến độ và nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 202.980 vụ việc vi phạm (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2017); thu nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 20.123 tỷ đồng; khởi tố 1.979 vụ (tăng 21% so với cùng kỳ 2017), 2.339 đối tượng (tăng 10% so với cùng kỳ 2017).

Trong đó, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 6.934 vụ việc; thu nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 200 tỷ đồng; khởi tố hình sự 1.000 vụ, 1.295 đối tượng...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác mà Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia các cấp đã đạt được trong năm 2018. Khẳng định, những kết quả trên đã góp phần làm giảm tội phạm, tạo môi trường xã hội lành mạnh, cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới có được chuyển biến căn bản, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài về tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ tha hóa, biến chất, tiếp tay cho tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong PCTP, giữ gìn an ninh, trật tự. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam. Làm tốt công tác phòng ngừa, công tác nghiệp vụ, điều tra cơ bản, công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật...

Đối với Bộ Công an, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tiếp tục làm tốt nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo 138/CP, thực hiện nghiêm túc các quy định về thông tin, báo cáo theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan, thu thập, trao đổi thông tin, mở rộng xác minh để xác lập các chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm tham nhũng, buôn lậu, “lợi ích nhóm”, tội phạm có liên quan đến “tín dụng đen”.

Phối hợp với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh quá trình điều tra, truy tố, xét xử, nhất là các vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập đoàn liên ngành kiểm tra một số địa phương để tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản diễn biến phức tạp, đề xuất xử lý vi phạm.

P.Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201901/phat-hien-gan-400-vu-pham-toi-ve-tham-nhung-chuc-vu-625355/