Phát hiện gần 220 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc trên địa bàn Hà Tĩnh

Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Tĩnh) vừa phát hiện 2 cơ sở chứa gần 220kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ được phát hiện tại nhà bà Trần Thị Hương

Số sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ được phát hiện tại nhà bà Trần Thị Hương

Trước đó, vào ngày 17/12/2019, Phòng Cảnh sát Môi trường chủ trì phối hợp với Công an phường Thạch Quý (TP. Hà Tĩnh) phát hiện tại nhà bà Trần Thị Hương (SN 1968), trú tại khối 6, phường Thạch Quý, đang tập kết kinh doanh 142,5kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, bao gồm: thịt lợn, đùi gà, xương gà, chân gà và chim.

75kg chân gà được phát hiện tại nhà anh Phan Viết Hậu

Tiếp đó, lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện tại nhà anh Phan Viết Hậu (SN 1979) trú tại xóm Đậu Liêu, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) đang tập kết kinh doanh 75kg chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ liên quan.

Các vụ việc hiện đang được tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

H.C

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/y-te/phat-hien-gan-220-kg-san-pham-dong-vat-khong-ro-nguon-goc-tren-dia-ban-ha-tinh/184081.htm