Phát hiện gần 200 kg ma túy giấu trong tượng gỗ

Số ma túy này được cất giấu rất tinh vi trong các pho tượng gỗ có cài định vị, chuyển từ Lào, vào Hà Tĩnh để giao cho các đối tượng khác ở TPHCM.

 Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật ma túy bị thu giữ. Ảnh: Báo Biên phòng

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật ma túy bị thu giữ. Ảnh: Báo Biên phòng

Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) cho biết, trong 10 ngày đầu của tháng 9, đơn vị cùng với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) các tỉnh Hà Tĩnh, TPHCM phối hợp với lực lượng công an, hải quan và Công an Lào đấu tranh thành công 3 chuyên án ma túy lớn, bắt 10 đối tượng, thu giữ hơn 237 kg ma túy các loại.

Cụ thể, vào chiều tối 8/9, trong quá trình kiểm tra, giám sát hàng hóa bằng máy soi hành lý tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chủ trì, phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng PC04 Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 5 pho tượng gỗ được cài định vị có dấu hiệu bất thường nên đã test nhanh bằng máy thử chất ma túy số hàng được cất giấu trong 5 pho tượng này.

Kết quả, số hàng giấu trong 5 pho tượng này gồm 93 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 5 kg ketamin.

5 pho tượng gỗ này do Nguyễn Thị Hồng Hà (sinh năm 1976, trú tại xã Xuân Tiến, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vận chuyển từ Lào về Việt Nam. Bước đầu Hà khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên bằng ô tô cho một đối tượng người Lào ở Thủ đô Vientaine về Việt Nam và giao cho các đối tượng ở TPHCM tiêu thụ.

Theo Tổng cục Hải quan, chuyên án này nằm trong kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và tiền chất năm 2020.

Mở rộng đấu tranh, vào ngày 10/9, tại TPHCM, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TPHCM) và BĐBP TPHCM bắt 6 đối tượng, thu giữ 19 bánh heroin, 22,5 kg ma túy tổng hợp các loại.

Cùng ngày, tại khu vực biên giới Hà Tĩnh, Bộ đội BĐBP Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với Công an Lào bắt giữ 4 đối, tang vật thu 110 kg ma túy tổng hợp dạng đá cũng được cất giấu tinh vi trong 6 pho tượng gỗ.

Ngoài 3 chuyên án lớn trên, cũng trong ngày 10/9, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La) và Hải quan tỉnh Điện Biên triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin và 30.000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện nay, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra mở rộng, phát hiện, bắt giữ các đối tượng có liên quan, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào nội địa nước ta diễn biến rất phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, rất tinh vi. Trước tình hình trên, BĐBP đã tăng cường đấu tranh với loại tội phạm này. Riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 701 vụ, 1.200 đối tượng, thu giữ gần 2,9 tấn ma túy các loại, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội trên khu vực biên giới, cửa khẩu.

CM (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/phat-hien-gan-200-kg-ma-tuy-giau-trong-tuong-go/407611.vgp