Phát hiện gần 100kg ruốc mốc, ôi thiu tại chợ đầu mối

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Rùng mình với hơn 80kg ruốc mốc thiu bày bán ở chợ đầu mối xứ Thanh; Xe tải chở sữa bốc cháy trên đường mòn Hồ Chí Minh; Phát hiện ba người tử vong do ngạt khí trong hang đá; Đắk Lắk phát hiện hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không rõ nguồn gốc; Hàn Quốc tìm sự phối hợp của châu Âu trong vấn đề phi hạt nhân hóa; Mỹ siết chặt xuất khẩu công nghệ hạt nhân dân sự sang Trung Quốc…

* Rùng mình với hơn 80kg ruốc mốc thiu bày bán ở chợ đầu mối xứ Thanh

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 16, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang chủ cửa hàng ở chợ đầu mối rau quả thực phẩm Đông Hương, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, đang bày bán hơn 80kg ruốc đã ẩm mốc, bốc mùi ôi thiu.

Trước đó, ngày 9/10, lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng Vân My (chợ đầu mối rau quả thực phẩm Đông Hương) đang bày bán một số loại thực phẩm gồm ruốc gà, ruốc bò, ruốc lợn.

Cơ quan chức năng phát hiện gần 1 tạ ruốc mốc, thiu được bày bán ngoài chợ

* Xe tải chở sữa bốc cháy trên đường mòn Hồ Chí Minh

Sáng 12/10, ôtô biển Hải Phòng đang chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh khi tới địa bàn xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) thì bất ngờ cabin phát lửa. Nam tài xế phát hiện đã dừng xe ở vệ đường, thoát ra ngoài hô hoán người dân hỗ trợ.

Nhiều người múc nước từ nhà dân ven đường dập lửa. Do lửa cháy dữ dội, khói cuộn cao cả chục mét bao trùm cabin nên gần một giờ sau ngọn lửa mới được khống chế.

Theo chính quyền xã Nghĩa Sơn, chiếc xe xảy ra cháy chở nhiều thùng sữa thành phẩm lưu thông từ Nam ra Bắc. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

* Phát hiện ba người tử vong do ngạt khí trong hang đá

Ngày 12/10, lãnh đạo UBND huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngạt khí trong hang đá khiến ba người chết. Các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo đó, ngày 9/10, anh Lý Văn Sài (43 tuổi) phát hiện trong hang đá tự nhiên thuộc xóm Ngọc Sơn, xã Thần Sa có mạch nước ngầm nên vào hang lắp đặt máy bơm để hút nước phục vụ tưới tiêu, song đã trúng khí độc, ngã gục tại chỗ.

Thấy chồng gặp nạn, vợ anh Sài chạy ra kêu cứu. Nghe tiếng kêu, ông Lý Văn Mình (51 tuổi), Lý Văn Mồng (45 tuổi) và anh Lý Văn Mài (con đẻ ông Mồng) cùng nhau vào hang tìm kiếm nạn nhân.

Phát hiện khi ở trong hang thì bị ngạt thở do có khí độc nên anh Mài vùng chạy ra ngoài, còn ông Mình và ông Mồng sau đó cũng tử vong.

Ba người đã tử vong do ngạt khí

* Đắk Lắk phát hiện hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không rõ nguồn gốc

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bất ngờ kiểm tra kho chứa hàng của gia đình chị Trần Võ Đan Vy (sinh năm 1984), địa chỉ 74/45B đường Nguyễn Khuyến, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, phát hiện số lượng lớn hạt nêm Knorr và bột ngọt A-One, bột ngọt Ajinomoto với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Trong quá trình làm việc với tổ công tác, chị Vy không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số hàng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, niêm phong toàn bộ số hàng để giám định.

* Hàn Quốc tìm sự phối hợp của châu Âu trong vấn đề phi hạt nhân hóa

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ lên đường công du 4 nước châu Âu và Tòa thánh Vatican từ ngày 13/10 nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Theo lịch trình, Tổng thống Moon Jae-in sẽ thăm Pháp, Italy, Bỉ, Đan Mạch trong 9 ngày, đồng thời sẽ thăm Tòa thánh Vatican và hội kiến Giáo hoàng Francis.

Tại Pháp, ông Moon Jae-in sẽ hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron và tham dự một buổi hòa nhạc hữu nghị Hàn-Pháp cùng với các quan chức chủ chốt của nước chủ nhà.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Ảnh: TTX)

* Mỹ siết chặt xuất khẩu công nghệ hạt nhân dân sự sang Trung Quốc

trong một thông báo, Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry khẳng định Washington không thể bỏ qua những ảnh hưởng tới an ninh quốc gia khi "Trung Quốc nỗ lực giành công nghệ hạt nhân bên ngoài trong quá trình hợp tác hạt nhân dân sự Mỹ-Trung Quốc”.

Ông cho biết chính sách mới này, vốn có hiệu lực ngay lập tức, đưa ra những nguyên tắc xem xét toàn bộ việc chuyển giao công nghệ hiện nay và trong tương lai cho Trung Quốc. Bộ Năng lượng Mỹ cũng nêu rõ sẽ không ngừng việc xuất khẩu công nghệ hạt nhân dân sự sang Trung Quốc, song sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn. Hầu hết hợp đồng chuyển giao công nghệ hiện nay, được phê chuẩn trước ngày 1/1/2018, sẽ không bị ảnh hưởng bởi chính sách này.

Theo một số quan chức Bộ Năng lượng Mỹ, nhiều khả năng Mỹ sẽ từ chối cấp các giấy phép mới cho Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Trung Quốc.

Thùy An

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/audio-12102018-phat-hien-gan-100kg-ruoc-moc-oi-thiu-tai-cho-dau-moi/786144.antd