Phát hiện gần 1.000 cây cần sa xanh tốt trồng trong rẫy

Hơn 1.000 cây cần sa cao từ 60 cm đến 1,8m trồng trong rẫy sâu vừa bị lực lượng chức năng huyện Krông Nô phát hiện và nhổ bỏ. Trong số này, nhiều cây đã cho thu hoạch, được phơi khô, đóng bao.

Ngày 17/7, lãnh đạo xã UBND xã Quảng Phú cho biết, Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) vừa phát hiện và tiêu hủy một số lượng lớn cây cần sa và cần sa khô được trồng trái phép ở tiểu khu 1336 và cất giấu tại một căn chòi gần đó.

Lực lượng chức năng nhổ bỏ, tiêu hủy cần sa.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/5, sau khi nhận tin báo của trinh sát địa bàn và quần chúng nhân dân, Công an huyện Krông Nô phát hiện và lập biên bản hơn 1.000 cây cần sa (cao từ 60 cm đến 1,8m), trọng lượng gần 30kg tại thôn Phú Vinh (xã Quảng Phú)

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành nhổ bỏ cần sa để tiến hành tiêu hủy. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một số gốc cần sa to lớn đã được thu hoạch hiện đang trong giai đoạn đâm chồi, phát triển lứa thứ sinh và nhiều cây đã được phơi khô, đóng bao.

Được biết, các đối tượng đã lợi dụng địa hình đồi núi, thưa thớt khu dân cư để trồng cây cần sa trái phép.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiến hành xác minh, làm rõ.

Theo Dân trí

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phat-hien-gan-1000-cay-can-sa-xanh-tot-trong-trong-ray-d135427.html