Phát hiện đường hầm buôn lậu từ Mexico sang Mỹ

Mới đây, các nhà chức trách Mỹ và Mexico đã phát hiện một đường hầm ở Nogales, Sonora xuyên qua biên giới với Arizona. Đường hầm này được cho là sử dụng để buôn lậu ma túy và đưa người sang Mỹ một cách bất hợp pháp.

Đường hầm được phát hiện có chiều dài khoảng 15,2 mét. Cảnh sát cho biết đã tìm thấy nhiều công cụ công cụ đào, xới chứng tỏ đường hầm này vẫn chưa được hoàn thành.

Các đường hầm xuyên biên giới được sử dụng phổ biến nhất để vận chuyển ma túy vào Mỹ. Hàng năm, cảnh sát phát hiện một số lượng lớn ma túy được đưa vào Mỹ mà nguồn cung phần lớn từ các quốc gia Nam Mỹ. Bọn tội phạm ma túy biết rằng, nếu đưa ma túy vào Mỹ qua các cửa khẩu thì dễ bị phát hiện, nên chúng chọn Mexico làm địa bàn trung chuyển do nước này vốn có đường biên giới dài với Mỹ.

Di cư đến Hoa Kỳ từ Mexico cũng là một vấn đề nóng bỏng hiện nay, với hàng ngàn người Trung Mỹ đang chờ đợi ở biên giới để xin tị nạn. Vụ việc được phát hiện trong bối cảnh Chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa liên quan đến vấn đề an ninh biên giới.

Do đó, các đường hầm buôn lậu nối các thành phố ở cả hai bên biên giới Mexico – Mỹ được tìm thấy tương đối thường xuyên. Đầu tháng 11 vừa qua, giới chức Mexico cũng đã phát hiện một đường hầm được đào để vận chuyển ma túy từ Mexico sang Mỹ tiêu thụ. Đường hầm nằm giữa địa phận thành phố San Diego và Tijuana, Mexico. Bên trong đường hầm được trang bị một hệ thống chiếu sáng. Đặc biệt hơn nó còn được lắp đặt cả hệ thống thông gió và một đường ray chạy bằng điện. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm có liên quan tới đường hầm vận chuyển ma túy, đồng thời điều tra và thu giữ hơn 8 tấn cần sa và 160 kg cocaine được cất giấu trong đường hầm.

Tuệ Uyên

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/phat-hien-duong-ham-buon-lau-tu-mexico-sang-my-d2061425.html