Phát hiện đường dây chế tạo, buôn 'hàng nóng'

Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 7 khẩu súng ổ quay tự chế, 187 viên đạn chưa qua sử dụng, 2 khẩu súng săn tự chế bắn đạn chì.

Ngày 18/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định tạm giữ nhóm nghi phạm để điều tra về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí.

Vũ khí được cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an Gia Lai

Theo đó nhóm nghi phạm này gồm Nguyễn Đăng Thuận (34 tuổi, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), Phạm Văn Túy (31 tuổi), Nguyễn Văn Thịnh (27 tuổi, cùng trú tại xã Ia Pal, huyện Chư Sê) và Nguyễn Cảnh Toàn (36 tuổi, trú tại phường Phù Đổng, TP Pleiku).

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/5, công an phát hiện nhóm nghi phạm trên có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí nên tiến hành tạm giữ để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Túy khai nhận từ đầu tháng 4, người này tự tìm hiểu, chế tạo súng và hướng dẫn Thịnh cách chế tạo. Sau đó, Thịnh tự chế tạo 5 khẩu súng và đem bán cho Thuận 4 khẩu với giá 16 triệu đồng. Thuận bán lại cho Toàn 3 khẩu và 50 viên đạn với giá 20 triệu đồng.

Các nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Gia Lai.

Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 7 khẩu súng ổ quay tự chế, 187 viên đạn kim loại chưa qua sử dụng, 2 khẩu súng săn tự chế bắn đạn chì và một số dụng cụ, máy móc liên quan.

Cơ quan công an vẫn đang làm rõ để xử lý các nghi phạm theo quy định. Riêng Nguyễn Cảnh Toàn có tiền án Trộm cướp tài sản.

Triệu Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phat-hien-duong-day-che-tao-buon-hang-nong-post843820.html