Phát hiện, đưa xe ô tô chở 2 sĩ quan biên phòng tử nạn trong mưa lũ lên bờ

Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng và phương tiện tổ chức đưa chiếc xe ô tô chở 2 sĩ quan bộ đội biên phòng tử nạn trong lúc đi kiểm tra mưa lũ ở Thanh Hóa lên bờ.

Ngày 21/2, ông Lò Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng và phương tiện để đưa chiếc xe ô tô chở 2 sĩ quan biên phòng bị lũ cuốn trôi năm 2017 lên bờ.

Theo ông Quyền, ngày 19/2, một người dân địa phương trong lúc đi làm đồng phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS: 36B-1156 nằm sâu dưới lòng suối thuộc thôn Chí Lý – Nặm Đanh, xã Yên Khương nên trình báo chính quyền địa phương.

Hàng trăm người dân địa phương tập trung tại khu vực phát hiện chiếc ô tô chở 2 sĩ quan biên phòng bị lũ cuốn trôi trong mưa lũ 2017.

Hàng trăm người dân địa phương tập trung tại khu vực phát hiện chiếc ô tô chở 2 sĩ quan biên phòng bị lũ cuốn trôi trong mưa lũ 2017.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương xã Yên Khương đã báo cáo lên cấp trên và huy động lực lượng tổ chức đưa chiếc xe trên lên bờ và mở rộng tìm kiếm khu vực xung quanh để tìm kiếm thi thể một sĩ quan tử nạn, nhưng chưa có kết quả.

Tại hiện trường, chiếc ô tô bị lớp đất đá vùi sâu khoảng 50cm. Để kéo chiếc ô tô lên, đồng thời tìm kiếm thông tin về Đại úy Nguyễn Thành Chủng (người bị cuốn trôi cùng chiếc xe), lực lượng chức năng đã huy động máy xúc cỡ lớn đến để đào bới đất đá. Nhưng khi lật tìm thì chỉ thấy chiếc ô tô đã bị bẹp rúm, không tìm thấy tung tích Đại úy Chủng.

Trước đó, khoảng 19h ngày 10/10/2017, do trên địa bàn xã Yên Khương xảy ra lũ ống, lũ quét nên nhiều cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Yên Khương được huy động xuống địa bàn các thôn bản để giúp đỡ dân chạy lũ.

Cơ quan chức năng tiến hành trục vớt, đưa chiếc ô tô lên bờ.

Khi Thượng tá Cao Đăng Cường, Chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương và Đại úy Nguyễn Thành Chủng, Đội trưởng đội Tổng hợp đồn Biên phòng Yên Khương sử dụng xe ô tô biển số 36B-1156 đi qua đập tràn thôn Bôn, xã Yên Khương thì bị nước lũ cuốn trôi cả người lẫn xe. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm, đến ngày 16/10/2017 thì tìm thấy thi thể Thượng tá Cao Đăng Cường bên bờ sông Âm, đoạn qua xã Giao An, huyện Lang Chánh, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng hơn 20km về phía hạ du.

Tiếp đó, lực lượng chức năng tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn không thấy tung tích Đại úy Nguyễn Thành Chủng.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phat-hien-dua-xe-o-to-cho-2-si-quan-bien-phong-tu-nan-trong-mua-lu-len-bo-a422873.html