Phát hiện độc tố trong thi thể 2 mẹ con tử vong ở Đà Nẵng

Kết quả giải phẫu giám định pháp y cho thấy, có chất độc trong cơ thể cả 3 thành viên trong gia đình, 2 người đã tử vong, 1 người đang hôn mê sâu. Theo đó, chất độc gây rối loạn các chỉ số sinh học, gây hạ huyết áp, rối loạn nhịp tim, nhịp thở.

Liên quan đến vụ việc 2 mẹ con tử vong, chồng nguy kịch do ngộ độc, chiều tối ngày 17/9, ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, kết quả giải phẫu giám định pháp y cho thấy, đã có chất độc vào trong cơ thể các bệnh nhân. Theo đó, chất độc gây rối loạn các chỉ số sinh học, gây hạ huyết áp, rối loạn nhịp tim, nhịp thở.

Ngoài ra, các bác sĩ tại BV Đà Nẵng đã xét nghiệm máu, cho chạy lọc máu đối với anh Đặng Ngọc Vạn (29 tuổi, quê ở Diễn Châu, Nghệ An) người duy nhất còn sống. Kết quả cho thấy cơ thể anh Vạn cũng bị nhiễm độc.

Theo ông Hồng, nhiễm độc có thể qua ba đường hô hấp, tiêu hóa, qua niêm mạc. Tuy nhiên, chất độc gì thì cần phân tích và kết luận cuối cùng của giám định pháp y.

Các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân Vạn.

Cũng theo ông Hồng, quá trình điều trị cho bệnh nhân các bác sĩ thấy không có độc chất nào điển hình, diễn biến bệnh quá nhanh. Trong khi đó, không có thông tin gì về việc ăn uống tại Đà Nẵng.

Theo trình bày của bệnh nhân Vạn trước khi hôn mê, ngày trước đó cả nhà ăn cùng đoàn 20 người ở Hội An. Nhưng hiện tại, cơ quan cơ quan chức năng chưa biết được gia đình anh Vạn ăn gì, ở đâu tại Hội An. Hơn nữa, trong đoàn 20 người cùng ăn ở Hội An, chỉ có 3 người trong gia đình anh Vạn gặp nạn.

Về sức khỏe của bệnh nhân Vạn, ông Hồng cho biết, hiện các chỉ số xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đáp ứng điều trị tốt, chỉ số huyết động cải thiện, có nhận biết và cử động.

Trước đó, như Báo PNVN đã thông tin, gia đình anh Đặng Ngọc Vạn (29 tuổi, quê ở Diễn Châu, Nghệ An) đến Đà Nẵng du lịch theo một công ty từ TP.HCM. Tối ngày 15/9, gia đình anh tách đoàn. Sáng 16/9, gia đình anh Vạn đi ăn sáng riêng, sau đó về phòng thì có dấu hiệu mệt lả, khó thở nên được đưa đến BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu. Tuy nhiên, vợ và con bệnh nhân Vạn đã tử vong.

Ngay sau đó, bệnh nhân Vạn được chuyển đến BV Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng suy tuần hoàn hô hấp cấp, hôn mê sâu, suy đa cơ quan.

Hiện tại, bệnh nhân Vạn vẫn đang trong tình trạng phải thở bằng máy.

Hiện cơ quan Công an TP. Đà Nẵng đã vào cuộc, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/phat-hien-doc-to-trong-thi-the-2-me-con-tu-vong-o-da-nang-post48548.html