Phát hiện điểm khai thác than trái phép và trộm cắp than

Ngày 3-11, Công an thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã ra lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng, gồm: Phạm Văn Toàn, sinh năm 1987, trú tại tổ 1 khu Bắc Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả là công nhân phân xưởng vận tải 2, Công ty cổ phần than Cọc 6; Huỳnh Duy Thư, sinh năm 1975, trú tại tổ 5, khu Cao sơn 3, phường Cẩm Sơn và một đối tượng đã bỏ trốn (chưa rõ tên tuổi) để làm rõ hành vi trộm cắp than.

Điểm khai thác than trái phép tại phường Mông Dương.

Điểm khai thác than trái phép tại phường Mông Dương.

NDĐT - Ngày 3-11, Công an thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã ra lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng, gồm: Phạm Văn Toàn, sinh năm 1987, trú tại tổ 1 khu Bắc Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả là công nhân phân xưởng vận tải 2, Công ty cổ phần than Cọc 6; Huỳnh Duy Thư, sinh năm 1975, trú tại tổ 5, khu Cao sơn 3, phường Cẩm Sơn và một đối tượng đã bỏ trốn (chưa rõ tên tuổi) để làm rõ hành vi trộm cắp than.

Trước đó, vào ngày 27-10, tại đường công vụ Công ty than Cọc 6, Công an thành phố Cẩm Phả phát hiện một xe ô-tô của Công ty than Cọc 6, vận chuyển 36 tấn than không có giấy tờ hợp lệ. Qua khai thác, lái xe Huỳnh Duy Thư khai nhận đã lấy số than trên từ khai trường của công ty rồi để lên vị trí đầu khu vực bơm nước rửa xe của phân xưởng vận tải 2, sau đó dùng nước rửa xe xối vào số than trên cho chảy xuống suối nhà dân gần đó để lấy đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng bắt giữ xe ăn trộm than.

* Vào ngày 28-10, tại khu 4, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Đội Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Cẩm Phả đã phát hiện một điểm khai thác than trái phép thuộc ranh giới bảo vệ tài nguyên của Công ty than Mông Dương. Tang vật thu giữ 37,85 tấn than nguyên khai.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

QUANG THỌ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/34598102-phat-hien-diem-khai-thac-than-trai-phep-va-trom-cap-than.html