Phát hiện đền thờ gần nghìn tuổi dưới kim tự tháp

VH- Gần một năm sau trận động đất làm 200 người chết ở Mexico, trong khi rà soát mức độ thiệt hại, các nhà khảo cổ phát hiện ra một ngôi đền nằm bên trong kim tự tháp ở di chỉ khảo cổ Teopanzolco, cách thành phố Mexico khoảng 70 km về phía nam.

Ngôi đền nằm ở độ sâu khoảng 2m

Các chuyên gia nghiên cứu tại Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico (INAH) cho biết, ngôi đền thuộc nền văn hóa Tlahuica có niên đại vào khoảng năm 1.150, được xây dựng bởi người Aztec từng sống ở miền trung Mexico. Các nhà khảo cổ cho biết, ngôi đền cổ gần 1.000 năm tuổi có chiều dài khoảng 6m, rộng 4m và bên trong còn có một lư hương và nhiều mảnh gốm vỡ.

CHI MAI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/c%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%9F-xe-ch%E1%BB%AFa-ch193y-%C4%91i-l192m-nhi%E1%BB%87m-v%E1%BB%A5160ph%E1%BA%A3i-x%E1%BB%AD-l253-nghi234m