Phát hiện dấu vết phù thủy trong tàn tích nhà thờ cổ ở Anh

Những hình vẽ đặc biệt nhằm mục đích xua đuổi phù thủy được phát hiện bên trong tàn tích nhà thờ thời trung cổ ở Anh.

Phát hiện dấu vết phù thủy trong tàn tích nhà thờ cổ ở Anh

Các nhà khảo cổ tiến hành khai quật ở khu Stoke Mandeville, phục vụ cho việc xây dựng tuyến đường sắt sắp tới.

Họ phát hiện ra nhà thờ 700 năm tuổi với những chùm đá khắc hoa văn hình tròn kỳ lạ được gọi là 'vết phù thủy'.

Những dấu vết trông giống hình vẽ nan hoa bánh xe đạp có một lỗ khoan ở giữa. Theo các chuyên gia, ý nghĩa của những hình vẽ này là xua đuổi tà ma, ác quỷ bằng cách cuốn chúng vào những vòng tròn mê cung vô tận.

Michael Court, nhà khảo cổ học chính tại HS2, công ty đứng sau dự án đường sắt, cho biết những dấu vết bất thường mang lại cái nhìn hấp dẫn về quá khứ tại một địa điểm từng lưu truyền trong lịch sử.

Nhà thờ có tên St. Mary's, xây dựng vào khoảng năm 1070, dành cho lãnh chúa của Stoke Mandeville, khu vực ngày nay thuộc Buckinghamshire, Anh. Năm 1340, nhà thờ được mở rộng để phụ vụ cho cả dân làng địa phương. Sau đó, đến những năm 1860 thì bị phá bỏ và xây dựng một nhà thờ khác gần thị trấn.

Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ kinh ngạc phát hiện nhiều phần của tòa nhà thời trung cổ trong tình trạng tốt. Đó là những bức tường cao gần 1,5 mét và các tầng còn nguyên vẹn.

Những dấu ấn phù thủy chạm khắc vào hai tảng đá khác nhau, một cái ở dưới đất, một cái ở trên cao. Các chuyên gia cho biết với vị trí của viên đá nằm trên mặt đất, mô hình xuyên tâm có thể không phải dùng làm đồng hồ mặt trời, thứ thường xuất hiện ở cửa phía nam của các nhà thờ thời trung cổ.

Theo văn hóa xưa, dấu vết phù thủy là những ký hiệu thường có thể được tìm thấy ở các lối vào của các nhà thờ và nhà ở từ xa xưa, nơi chúng được khắc để bảo vệ cư dân khỏi những linh hồn xấu xa.

Vào năm 2016, một tổ chức chính phủ đã được thành lập nhằm bảo tồn những di tích lịch sử quốc gia và tìm kiếmdấu ấn phù thủy. Họ đã phát hiện ra rất nhiều nơi có ký tự tương tự như nhà thờ, công trình kiến trúc lớn, thậm chí cả Tháp London.

Những ký hiệu phổ biến của dấu ấn phù thủy chính là bánh xe hoa cúc để giam giữ linh hồn xấu, hoặc hexafoil, được tạo ra bằng cách chồng lên sáu vòng cung tròn để tạo thành một hình ảnh giống như hoa.

Năm ngoái, các chuyên gia phát hiện tại Creswell Crags một quần thể hang động và hẻm núi đá vôi. Những dấu vết được tìm thấy khắc vào đá gần cửa ra vào, cửa sổ, lò sưởi để xua đuổi những điều xấu xa.

Theo Infonet

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/phat-hien-dau-vet-phu-thuy-trong-tan-tich-nha-tho-co-o-anh-a288197.html