Phát hiện dầu lớn tại Guyana của ExxonMobil có thể chỉ là bước khởi đầu

Exxon Mobil đã nâng 25% ước tính trữ lượng của phát hiện dầu lớn ở ngoài khơi Guyana, tuy nhiên đó có thể chỉ là bước khởi đầu.

Theo chuyên gia tư vấn của Wood Mackenzie, từ năm 2015 đến nay có khoảng 8 trong số 10 giếng khoan thăm dò đã tìm thấy dầu và Exxon cũng đã xác định thêm 19 vị trí khoan tiếp theo. Tập đoàn này tỏ ra khá lạc quan về khả năng tìm thêm nhiều dầu và đã huy động hai tàu khoan vào công tác thăm dò ngoài khơi bờ biển Guyanaa- một quốc gia nhỏ bé ở Nam Mỹ.

Theo nhà phân tích Ruaraidh Montgomery của Wood Mackenzie, lô Stabroek "có tiềm năng lên đến hàng tỷ thùng dầu, cao gấp 1.000 lần mức trữ lượng trung bình tại vịnh Mexico”. Mặc dù vậy, đối với hoạt động thăm dò dầu khí, không có gì là chắc chắn bởi các đối thủ khác như Total, Tullow Oil và Repsol cũng đang thăm dò ở vùng biển Guyana và vẫn chưa tìm thấy được mỏ dầu đáng kể nào.

ExxonMobil ước tính, riêng lô Stabroek có trữ lượng ít nhất 4 tỷ thùng, đủ để đưa Guyana vượt qua các nước thành viên OPEC như Equatorial Guinea và Gabon, và bằng một nửa trữ lượng của Angola. Với sản lượng khai thác dự kiến đạt 750.000 thùng/ngày vào năm 2025, Guyana sẽ đứng sau sản lượng năm 2017 của Libya.

Trung tâm đào tạo và thông tin dầu khí CPTI

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/phat-hien-dau-lon-tai-guyana-cua-exxonmobil-co-the-chi-la-buoc-khoi-dau-510043.html