Phát hiện dấu chân của người tiền sử 16 nghìn tuổi tại miền Nam Chile

Các nhà khoa học khẳng định, dấu chân của một người tiền sử được tìm thấy tại Chile, tuổi ước tính của hóa thạch này khoảng 15 nghìn 600 tuổi.

Dấu chân này lần đầu tiên được một sinh viên trường đại học Austral của Chile phát hiện vào năm 2010. Đến nay, sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học khẳng định đây là dấu chân của một người tiền sử, tuổi ước tính của hóa thạch này khoảng 15 nghìn 600 tuổi.

Dấu chân hóa thạch 16000 tuổi tại Chile. Ảnh: Internet

Dấu chân hóa thạch 16000 tuổi tại Chile. Ảnh: Internet

Các nhà nghiên cứu cũng đã tìm thấy xương của động vật gần khu vực này, bao gồm xương của những con voi nguyên thủy, nhưng khẳng định rằng dấu chân là bằng chứng về sự hiện diện của con người.

Trước đó vào năm 2018, một vài dấu chân hóa thạch có kích thước lớn hơn người thường đã được phát hiện tại tỉnh Quý Châu miền tây nam Trung Quốc (ở làng Pingyan), bởi một nhóm các nhà nhiếp ảnh.

Dấu chân hóa thạch khổng lồ được tìm thấy tại Trung Quốc. Ảnh: Internet

Theo Sputnik, một trong số các dấu chân này có hình bàn chân trái, dài 57cm, rộng 20cm và sâu 3cm. Những dấu chân này có thể có nguồn gốc từ thời cổ đại.

Trước đây trong lịch sử cũng đã từng có những phát hiện tương tự, khiến các nhà khoa học phải bối rối. Một trong số những dấu chân khổng lồ đầu tiên từng được phát hiện bởi một người thợ săn tên là Stoffel Coetzee ở gần thị trấn Mpuluzi, Nam Phi vào năm 1912.

Xem thêm: Thực hư võ cổ truyền Ma Quyền Kì Ảo của Việt Nam khiến bao đối thủ khiếp sợ

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/phat-hien-dau-chan-cua-nguoi-tien-su-16-nghin-tuoi-tai-mien-nam-chile-66045-12.html