Phát hiện công trình nghi là 'mộ cổ' ở Quảng Nam

Trong lúc múc cát để xây dựng khu tái định cư, người dân xã Duy Hải (Duy Xuyên, Quảng Nam) phát hiện ra ngôi mộ được xây dựng bằng đá vôi bị vùi lấp dưới lớp cát sâu nghi là ngôi mộ cổ từ hàng trăm năm trước.

Công trình được phát hiện nghi là mộ cổ

Ngày 9/11, ông Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Duy Hải (Duy Xuyên) cho biết đã báo cáo lên chính quyền huyện, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Duy Xuyên và sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về việc người dân địa phương vừa phát hiện một ngôi mộ nghi là mộ cổ trên địa bàn.

Ngôi mộ được phát hiện nằm ở gần khu tái định cư Tây Sơn Đông (xã Duy Hải). Qua quan sát, ngôi mộ này đã bị cát vùi lấp với độ cao gần 10m, phần được phát lộ của ngôi mộ được trang trí rất nhiều hoa văn trong đó có cả những mảnh bình gốm, được xây bằng đá vôi có độ dày khoảng 40cm.

Theo ông Thống, trước khi phát hiện ngôi mộ thì người dân địa phương cũng đã đào được 6 bình vôi nhỏ ở cách đó không xa rồi đem về nhà chôn. Tuy nhiên, khi ngôi mộ được phát hiện và báo lên chính quyền xã, người dân đã đem các bình vôi này về để lại ở vị trí cũ.

“Vừa qua, sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh cũng đã về khảo sát nhưng vẫn chưa có kết luận. Xã cũng đã tiến hành khanh vùng ngôi mộ này, không cho cho các xe múc đến múc cát ở vùng lân cận. Nếu xác định được là mộ của gia đình tộc họ thì thì sẽ vận động đưa lên nghĩa trang. Còn nếu là di tích thì phải lập phương án bảo vệ”, ông Thống nói.

Trao đối với PV, ông Tô Thất Hướng, Trưởng phòng quản lý văn hóa, sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi nhận được thông tin, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cũng đã xuống khảo sát. Qua đó, công trình này chỉ mới phát lộ ra một phần, chưa khẳng định được đó có phải là mộ hay không.

Các hoa văn và mảnh gốm trên phần được phát lộ của công trình

“Chúng tôi đã giao cho UBND xã Duy Hải tạm thời cảnh báo cho người dân không đến xâm hại di tích để chờ kế hoạch phát lộ. Từ đây cho đến tháng 12 năm nay sẽ tiến hành phát lộ toàn bộ công trình có dấu hiệu của di tích và mời các nhà chuyên môn để xác định di tích đó thuộc loại gì.

Sở cũng đã có văn bản gửi cho UBND huyện Duy Xuyên bố trí nguồn ngân sách đồng thời chỉ đạo cho Phòng Văn hóa – Thông tin tiến hành lập kế hoạch phát lộ. Bên cạnh đó, khu vực phát hiện công trình này nằm khu vực quản lý của BQL Khu kinh tế mở Chu Lai nên Sở sẽ tiến hành làm việc với BQL để thông báo cho đơn vị này biết về kế hoạch phát lộ công trình vừa được phát hiện này”, ông Hướng thông tin.

LÊ KHÁNH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/phat-hien-cong-trinh-nghi-la-mo-co-o-quang-nam-post230455.html