Phát hiện công dân nhập cảnh trái phép, để trốn cách ly

Do lo sợ bị cách ly phòng, chống dịch Covid-19, một đối tượng đã nhập cảnh trái phép qua biên giới. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý phòng chống dịch theo quy định.

Đơn vị đã phối hợp địa phương tổ chức đo thân nhiệt và đưa đối tượng đi cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Ảnh: Lê Thạch

Đơn vị đã phối hợp địa phương tổ chức đo thân nhiệt và đưa đối tượng đi cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Ảnh: Lê Thạch

Cụ thể, lúc 18 giờ 30 phút, ngày 23-8, chốt kiểm soát phòng chống dịch tại bản Kèo Cơn của Đồn Biên phòng Keng Đu (BĐBP Nghệ An) phát hiện đối tượng Kha Văn Môn, sinh năm 1996, thường trú tại bản Na Loi, xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào qua biên giới về Việt Nam.

Qua điều tra, xác minh, Môn khai vào khoảng tháng 3-2020, đối tượng vượt biên trái phép tại khu vực bản Keng Đu, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn qua bản Piêng Hồng, cụm bản Pò Nhia, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào sau đó lên khu vực gần Pôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng để làm ăn. Đến ngày 23-8, đối tượng trở về gia đình theo đường cũ để trốn tránh cách ly thì bị lực lượng BĐBP phát hiện, bắt giữ.

Đơn vị đã phối hợp với địa phương tổ chức đo thân nhiệt, khử trùng và đưa đối tượng đi cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Sau khi hết thời gian cách ly, sẽ tiến hành xử lý đối tượng về hành vi nhập cảnh trái phép theo quy định của pháp luật.

Lê Thạch

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-hien-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-de-tron-cach-ly-post432460.html