Phát hiện cơ sở tự chế xe ba gác máy

Sáng 25-12, tổ công tác của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mai tỉnh (Ban chỉ đạo 389) phối hợp cùng Công an phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) đã tạm giữ một số xe ba gác máy của một cơ sở ở KP 3A, phường Trảng Dài để tiếp tục xác minh vì nghi có dấu hiệu sai phạm.

Nhiều xe ba gác máy tự “chế” bị lực lượng chức năng thu giữ.

Nhiều xe ba gác máy tự “chế” bị lực lượng chức năng thu giữ.

Trước đó chiều 24-12, Công an phường Trảng Dài tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở Quốc Bảo (đóng tại tổ 18, KP 3A, phường Trảng Dài) chuyên bán phụ tùng xe ba bánh do ông Đinh Ngọc Phi (43 tuổi) làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện 8 xe ba gác máy đang được lắp ráp tại đây có dấu hiệu sai phạm nên Công an phường Trảng Dài đã báo cho lực lượng Quản lý thị trường tỉnh (cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo 389 tỉnh) để phối hợp xác minh.

Qua làm việc, bước đầu lực lượng chức năng xác định 8 xe ba gác máy đã và đang được chủ cơ sở này lắp ráp không có giấy tờ nguồn gốc hàng hóa. Kiểm tra số phương tiện đang được lắp ráp này, lực lượng chức năng xác định có 5 xe có số máy nhưng không có số khung. Trong đó có một xe đã được gắn biển số nhưng không có căn cứ xác minh biển số đã được đăng kiểm.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ cơ sở kinh doanh xe ba gác máy.

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở cho biết đã mua các bộ phận, phụ tùng trôi nổi tại các chợ đầu mối ở khu vực TP.Hồ Chí Minh sau đó về tự lắp ráp lại thành một chiếc xe hoàn chỉnh để bán cho khách hàng. Mỗi chiếc xe sau khi “xuất xưởng” được bán với giá dao động từ 25 - 30 triệu đồng.

Một cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết, bước đầu xác định cơ sở này hoạt động không có giấy phép kinh doanh, số phụ tùng để lắp ráp không có nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt số xe này lắp ráp không theo quy chuẩn, độ an toàn nào cả. Trong khi đó, hiện các cơ quan chức năng đã không cho phép đăng ký, đăng kiểm lưu thông loại phương tiện này trên thị trường.

Trước những dấu hiệu sai phạm trên, lực lượng liên ngành 389 tỉnh đã tạm giữ số xe này để phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh trước khi đưa ra biện pháp xử lý.

Tin, ảnh: Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201912/phat-hien-co-so-tu-che-xe-ba-gac-may-2980241/