Phát hiện cơ sở sản xuất nón bảo hiểm xây dựng trái phép sau vụ cháy

Một xưởng sản xuất nón bảo hiểm xây dựng trái phép vừa được phát hiện sau vụ cháy tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào lúc 12h ngày 23/11, tại xưởng sản xuất nón bảo hiểm trên đường Võ Văn Vân (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt sau gần 1 giờ đồng hồ dưới sự cố gắng của 157 chiến sĩ PCCC.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Anh Thuận

Theo cơ quan chức năng, toàn bộ xưởng sản xuất này được xây dựng trái phép trên nền đất ruộng có diện tích 900 m 2 , trước đó là 400 m 2 . Lực lượng chức năng đã nhiều lần xuống kiểm tra, tuy nhiên đến nay cơ sở vẫn duy trì hoạt động.

Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh, TP.HCM, cho biết lực lượng PCCC rất khó khăn khi tiếp cận hiện trường vụ cháy bởi chủ cơ sở dùng tôn che chắn xung quanh chỉ còn một lối đi duy nhất.

“Cột sắt và mái tôn của nhà xưởng làm tạm bợ nên trong quá trình chữa cháy đã đổ sụp gây nguy hiểm cho các chiến sĩ PCCC”, ông Kháng nói thêm.

Cảnh sát PCCC TP.HCM sẽ tổ chức kiểm tra lại hoạt động PCCC của các xưởng, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ tại khu vực nói trên, bắt đầu từ tuần sau.

Lê Khoa

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/phat-hien-co-so-san-xuat-non-bao-hiem-xay-dung-trai-phep-sau-vu-chay-d50214.html