Phát hiện cơ sở mua lợn chết giá 50.000 đồng/con, xẻ thịt bán cho công nhân

Gia đình ông Vũ Đức Nhiệm đang xẻ thịt 7 con lợn chết, mua với giá 50 nghìn đồng/con để bán cho công nhân trong các khu công nghiệp thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Thông tin trên VTC News, ngày 16/2, phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bàn giao số tang vật cho địa phương tiêu hủy, sau khi lập biên bản.

Trước đó, tối 13/2, lực lượng chức năng bắt quả tang gia đình ông Vũ Đức Nhiệm ở xã Bàu Cạn, huyện Long Thành đang mổ 7 con lợn chết có trọng lượng gần 150kg, da tím tái. Ở khu vực sơ chế có 4 thùng xốp chứa khoảng 500kg thịt lợn được ướp đá, có dấu hiệu xuất huyết ngoài da, bốc mùi hôi thối.

Những con lợn chết được thu mua giá rẻ rồi bán cho công nhân.

Những con lợn chết được thu mua giá rẻ rồi bán cho công nhân.

Báo Dân Sinh đưa tin, cơ sở giết mổ của ông Nhiệm rộng khoảng 50m2, trong đó 30m2 dùng làm nơi giết mổ và sơ chế thịt, 20m2 còn lại dùng làm kho chứa thịt.

Ông Nhiệm khai nhận thu mua heo chết từ các trang tại trên địa bàn xã với giá 50 nghìn đồng/con rồi đem về mổ bán cho công nhân tại các khu công nghiệp ở huyện Nhơn Trạch.

Mộc Miên (T/H)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phat-hien-co-so-mua-lon-chet-gia-50-000-dong-con-xe-thit-ban-cho-cong-nhan-a465970.html