Phát hiện cỗ quan tài 'khủng' 2.000 tuổi ở Ai Cập

Các nhà khảo cổ mới cho hay phát hiện quan tài bằng đá hoa cương dài 2,6m chôn sâu gần 5m ở Ai Cập cách đây 2.000 năm bên cạnh một đầu đá khổng lồ. Đây được cho là quan tài lớn nhất từng được tìm thấy ở Alexandia.

Quan tài bằng đá hoa cương có chiều dài 265 cm, cao 185 cm, rộng 165 cm và được chôn sâu hơn 4,9m mới được các nhà khảo cổ khai quật ở Alexandia, Ai Cập. Với kích thước như vậy, nó trở thành chiếc quan tài lớn nhất từng được tìm thấy ở Alexandia.

Nằm bên cạnh quan tài bằng đá "khủng" trên là một đầu bằng đá ngọc thạch khổng lồ. Các chuyên gia suy đoán nó có thể thuộc về chủ nhân ngôi mộ.

Theo các chuyên gia, cỗ quan tài bằng đá hoa cương vẫn chưa bị ảnh hưởng kể từ khi chôn cất hàng ngàn năm trước trong thời kỳ Ptolemaic.

Thời kỳ Ptolemaic kéo dài khoảng 300 năm, từ năm 332 - 30 trước Công nguyên. Do vây, khu vực khảo cổ này có niên đại hơn 2.000 năm tuổi.

Tiến sĩ Ayman Ashmawy, trưởng nhóm cổ vật Ai Cập cổ đại cho hay một lớp vữa ở giữa nắp và thân của quan tài bằng đá cho thấy nó chưa từng được mở ra kể từ khi nó được niêm phong.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn chưa giải mã được bí ẩn về danh tính của chủ nhân ngôi mộ.

Trước đó, vào tháng 5/2018, Bộ cổ vật Ai Cập công bố phát hiện đáng chú ý khác về triều đại Ptolemaic.

Khi ấy, các nhà nghiên cứu đã khai quật được những tàn tích của một bồn tắm La Mã khổng lồ tại địa điểm khảo cổ San El-Hagar, một số bình gốm, tượng đất nung, dụng cụ bằng đồng, một khúc đá khắc và một bức tượng.

Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

Tâm Anh (theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/phat-hien-co-quan-tai-khung-2000-tuoi-o-ai-cap-1079643.html