Phát hiện có nhiều cục máu đông trong phổi sau triệu chứng dễ bỏ qua

Cô gái 19 tuổi được chẩn đoán có nhiều cục máu đông trong phổi chỉ vài ngày sau khi bị viêm họng.

Các cục máu đông trong tĩnh mạch thường hình thành ở chân sau chấn thương hoặc phẫu thuật. Tuy nhiên, đôi khi, nhiễm trùng cổ họng cũng có thể xâm nhập vào tĩnh mạch, khiến máu nhiễm độc.

Theo Express, hội chứng Lemierre đặc trưng với huyết khối nhiễm trùng trong tĩnh mạch cảnh trong. Đây là biến chứng của nhiễm trùng viêm họng do vi khuẩn ở người trẻ.

Tình trạng bệnh nghiêm trọng nhưng có tỷ lệ sống sót cao nếu được điều trị nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Getwell

Ảnh minh họa: Getwell

Bệnh xảy ra khi vi khuẩn từ nhiễm trùng cổ họng đi vào các tĩnh mạch cổ họng rồi lan rộng. Trong giai đoạn đầu, người bệnh bị đau họng, nổi cục ở một bên cổ họng hoặc đau sưng ở một bên cổ.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến cáo mọi người nên đến bác sĩ kiểm tra ngay nếu xuất hiện các triệu chứng trên.

Nữ bệnh nhân Morgan Spencer được chẩn đoán mắc hội chứng Lemierre vài ngày sau khi bị đau họng. Bác sĩ phát hiện cô gái 19 tuổi có nhiều cục máu đông nhiễm trùng trong phổi.

Giáo sư Mark Whiteley, bác sĩ phẫu thuật tĩnh mạch hàng đầu giải thích: “Ở hầu hết các bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch sâu, cục máu đông nằm ở chân và không di chuyển”.

“Nếu chẩn đoán muộn hoặc không được điều trị, cục máu đông có thể tạo ra các mô sẹo, làm tổn thương các tĩnh mạch sâu vĩnh viễn. Bệnh có thể dẫn đến sưng, đổi màu da và đau chân, đôi khi loét chân. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, huyết khối tĩnh mạch sâu dẫn đến thuyên tắc phổi”.

Theo các bác sĩ, Morgan có một cục máu đông lớn trong tĩnh mạch cảnh trong, khối này bị vỡ xâm lấn vào phổi, khiến cô ấy bị đau phần trên cơ thể. Trong và xung quanh phổi cũng có dịch khiến bệnh nhân khó thở.

Cô đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt và nằm trong ba ngày.

Hiện tại, Morgan đã hồi phục nhờ nhiều tuần dùng thuốc kháng sinh mạnh, được tiêm vào tĩnh mạch. Tuy nhiên, khi cơ thể chống chọi với nhiễm trùng, cô vẫn đau đớn và ho ra một lượng máu đáng kể.

Meghan kể: “Đó là lần duy nhất tôi thực sự nghĩ mình sắp chết”.

Nguyên nhân của hội chứng Lemierre là sự hình thành của một loại vi khuẩn trong cổ họng. Bệnh có nhiều khả năng ảnh hưởng đến thanh thiếu niên khỏe mạnh. Vệ sinh răng miệng có thể làm giảm mật độ xâm nhập của các loài vi khuẩn xấu.

An Yên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/phat-hien-nhieu-cuc-mau-dong-trong-phoi-sau-khi-bi-viem-hong-2080437.html