Phát hiện chất giải kịch độc trong sinh vật độc nhất hành tinh

Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra loài sứa hộp, một sinh vật sống tại khu vực biển phía Bắc nước Úc, có trong mình lượng độc có thể giết chết 60 người trưởng thành cũng mang trong mình chất giải kịch độc thần kỳ.

Loài sinh vật độc nhất hành tinh hiện nay không phải là rắn rết hay bọ cạp mà chính là loài sứa Chironix fleckeri tại nước Úc xinh đẹp.

Chironix fleckeri- Sứa hộp hiện đang được đánh giá là loài sinh mật độc nhất hành tinh với khả năng giết chết 60 cơ thể con người khỏe mạnh chỉ trong một vết cắt.

Chironix fleckeri- Sứa hộp hiện đang được đánh giá là loài sinh mật độc nhất hành tinh với khả năng giết chết 60 cơ thể con người khỏe mạnh chỉ trong một vết cắt.

Chironix fleckeri hay sứa hộp được đặt tên do hình dáng như một cái hộp với 60 xúc tu, mỗi xúc tu dài 3 mét và hàng triệu móc chứa nọc độc trong mỗi xúc tu. Mục đích của liều siêu độc dược của loài sứa này là chúng muốn giết chết con mồi càng nhanh càng tốt và không cho con mồi có thời gian giãy giụa.

Các con sứa hộp có thể được tìm thấy tại khu vực biển phía bắc nước Úc, Thái Bình Dương và có tốc độ bơi lên tới 7,5km mỗi giờ. Nhiều người không may bị loài sứa này "cắn" và thiệt mạng chỉ trong vòng vài phút vì bị trụy tim.

Sứa hộp có thể được tìm thấy tại khu vực biển phía bắc nước Úc, Thái Bình Dương

Các nhà khoa học tính toán rằng trong mỗi con sứa hộp trường thành có thể mang trong mình lượng độc để giết chết 60 người trưởng thành khỏe mạnh ngay lập tức. Điều đặc biết đó là, hiện nay, các nhà khoa học đã tìm thấy thuốc giải độc trong chính cơ thể sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh này.

Theobài viết đăng trêntrên tạp chí khoa họcNature Communications, các nhà nghiên cứu của Đại học Sydney đã dùng kỹ thuật chỉnh sửa gien CRISPR để biến độc chất của loài sứa hộp thành thuốc giải độc của chính loài vật độc nhất hành tinh này.

Hiện tại, loại thuốc giải độc này đã vượt qua cuộc thử nghiệm trên chuột bạch và một số tế bào mô của con người.Theo các nghiên cứu ban đầu trên chuột và tế bào người, thuốc giải độc này có khả năng ngăn ngừa hoại tử da, sẹo và cơn đau. Ngoài ra một khả năng có thể khác là ngăn chặn cơn đau tim thì phải được nghiên cứu thêm.

"Chúng tôi đã xem xét cách thức nọc độc của loài sinh vật này hoạt động, để hiểu rõ hơn về cách nó gây ra tổn thương cho cơ thể con người. Sử dụng các kỹ thuật chỉnh sửa bộ gien CRISPR mới, chúng tôi có thể nhanh chóng xác định cách nọc độc này giết chết tế bào người. Con đường độc sử dụng để tiêu diệt tế bào và khi chúng tôi thử loại thuốc này làm thuốc giải độc trên chuột, chúng tôi thấy nó có thể ngăn chặn sẹo mô và các thương tổn liên quan đến vết sứa cắn", Greg Neely, giáo sư tại Đại học Sydney, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết.

Theo Kim Anh/SHTT&ST

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/phat-hien-chat-giai-kich-doc-trong-sinh-vat-doc-nhat-hanh-tinh/20200317041456755