Phát hiện chấn động trong mũi trực thăng tấn công 'khủng' nhất Trung Quốc

Không rõ vì sao những 'vật thể lạ' đó lại nằm trong mũi của trực thăng tấn công Z-10ME – phiên bản mới nhất dòng trực thăng Z-10 do Trung Quốc sản xuất.

Chỉ còn một ngày nữa, triển lãm hàng không quốc tế lớn nhất Trung Quốc Chu Hải Airshow sẽ chính thức diễn ra tại TP Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc thu hút sự tham gia của hàng trăm đoàn khách quốc tế. Hàng năm, tại cuộc triển lãm này, CNQP Trung Quốc giới thiệu vô số các công nghệ vũ khí mới nhất. Năm nay, một trong những tâm điểm của triển lãm được giới quân sự thế giới để mắt là mẫu trực thăng tấn công Z-10ME. Nguồn ảnh: Sina

Mặc dù đã xuất hiện trước đó nhiều tháng nhưng đây là lần đầu tiên Z-10ME chính thức ra mắt công chúng tại Chu Hải Airshow. Đây được xem là phiên bản mới và tốt nhất của dòng Z-10 với nhiều cải tiến mạnh mẽ so với các thế hệ đang được Tổng Công ty công nghiệp máy bay Trường Hà (CAIC) sản xuất cho Không quân và Lục quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina

Tuy được biết tới là phiên bản cực kỳ hiện đại, thế nhưng mới đây các cư dân mạng Trung Quốc lan truyền hình ảnh gây bất ngờ về chiếc Z-10ME chuẩn bị ra mắt tại Chu Hải Airshow. Nguồn ảnh: Sina

Theo đó, phần mũi máy bay, ngay vị trí phía sau nơi lắp cảm biến hình cầu có không gian nhỏ đặt viên sắt nặng hàng chục kg. Không rõ vì sao “vật thể lạ” này lại được đặt trên trực thăng tấn công hiện đại nhất Trung Quốc. Hiện chưa có bất kỳ lý giải chính thức nào về số gạch sắt này. Nguồn ảnh: Sina

Trong khi đó, dân mạng Trung Quốc thì đồn đoán có khả năng số gạch sắt này nằm tại đây làm nhiệm vụ cân bằng chiếc máy bay bởi phần mũi trực thăng Z-10ME khá nặng khi tích hợp cảm biến, tháp pháo 30mm khiến nó có thể mất cân bằng khi cất cánh vời phần đầu nặng hơn đuôi. Nguồn ảnh: Sina

Tuy nhiên, nếu nói như vậy thì phải chăng điều đó lại trở thành lỗi thiết kế của Z-10ME. Cũng không loại trừ, phần không gian thừa là nơi chứa bộ phận nào khác của Z-10ME (ví dụ như đạn pháo). Hiện vấn đề này vẫn đang tiếp tục gây tranh luận mà chưa có hồi kết. Nguồn ảnh: Sina

Thực tế, mọi thông tin chi tiết về phiên bản Z-10ME từ lúc xuất hiện tới nay vẫn còn là bí ẩn. Chỉ biết rằng, theo các chuyên gia quốc phòng giấu tên của Trung Quốc, mẫu Z-10ME này được phát triển không chỉ dùng cho Quân đội Trung Quốc mà còn phục vụ thị trường xuất khẩu. CAIC đang nỗ lực đưa loại trực thăng mới này tiếp cận Pakistan, Kuwait, Ả Rập Xê-út, Iran, Malaysia và cả Thái Lan. Nguồn ảnh: Sina

Giới chuyên gia cũng cho biết thêm rằng, Z-10ME trang bị cặp động cơ tuốc bin trục mới công suất 1.200kW. Ngoài ra, phần quanh buồng lái được tăng cường thêm các tấm thép chống đạn. Nguồn ảnh: Sina

Vũ khí trang bị cho Z-10ME theo các hình ảnh trước thềm Chu Hải Airshow cũng rất đa dạng, không thua kém bất cứ dòng trực thăng tấn công của bất kỳ quốc gia nào. Nguồn ảnh: Sina

Ví dụ như, trong vai trò chống tăng, trực thăng tấn công Z-10ME có thể mang tới 8 tên lửa chống tăng CM-502KG có tầm phóng lên tới 25km, lắp đầu đạn nặng 11kg xuyên giáp 1.000mm. Nguồn ảnh: Sina

Z-10ME có thể mang một số loại bom thông minh như AG-300/M, GB25. Đây là điểm tân tiến hơn so với các dòng trực thăng Apache hay Mi-28 của Nga. Nguồn ảnh: Sina

Hoặc Z-10ME cũng có thể không chiến với tên lửa không đối không tầm nhiệt PL-9 hoặc TY-90. Nguồn ảnh: Sina

Mời độc giả xem video: Trung Quốc khẩn trương lắp ráp Z-10ME trước giờ khai mạc triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2018. (nguồn
SS 12598)

Phượng Hồng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/phat-hien-chan-dong-trong-mui-truc-thang-tan-cong-khung-nhat-trung-quoc-1140097.html