Phát hiện, cách ly 6 công dân nhập cảnh trái phép

Do lo sợ bị cách ly tập trung, các công dân đã tìm cách nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, BĐBP Nghệ An đã kịp thời phát hiện và đưa đi cách ly theo quy định.

Các công dân nhập cảnh trái phép được đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn làm các thủ tục cần thiết. Ảnh: Hải Thượng

Các công dân nhập cảnh trái phép được đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn làm các thủ tục cần thiết. Ảnh: Hải Thượng

Lúc 8 giờ ngày 26-6, tại khu vực rừng biên giới bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện 6 công dân gồm: Lô Văn Cáng (sinh năm 1993), Kha Văn Vũ (sinh năm 1996), Kha Văn Thủy (sinh năm 1991), Lô Thanh Nọ (sinh năm 1977), đều quê ở xã Xiêng My, huyện Tương Dương, Nghệ An; Lô Thúy Kiều (sinh năm 1997), quê ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An và Vi Văn Khoa (sinh năm 1998), quê ở xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Theo điều tra ban đầu, các công dân này sang Lào làm nghề xây dựng tại thủ đô Viêng Chăn. Trở về nước, lo sợ bị cách ly tập trung nên họ đã tìm cách vượt biên trái phép qua biên giới về Việt Nam theo đường mòn.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã tiến hành khử khuẩn, kê khai y tế và hoàn chỉnh hồ sơ đưa đi cách ly theo quy định.

Hải Thượng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-hien-cach-ly-6-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-post430248.html