Phát hiện, cách ly 2 công dân vượt biên trái phép

Đêm 17-6, lực lượng chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên Phòng Thông Thụ, BĐBP Nghệ An phát hiện 2 công dân nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam qua đường mòn, lối mở.

Đồn Biên phòng Thông Thụ đo thân nhiệt các công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: Hải Thượng

Đồn Biên phòng Thông Thụ đo thân nhiệt các công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: Hải Thượng

Theo đó, lúc 21 giờ 5 phút ngày 17-6, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 số 1 thuộc Đồn Biên phòng Thông Thụ phát hiện 2 trường hợp nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam.

Hai công dân nhập cảnh trái phép gồm Lô Viết Bá (sinh năm 1982) và Lữ Văn Sáu (sinh năm 1978), cả hai đều ở xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, Nghệ An. Trước đó, cả hai người sang làm thuê cho Công ty thủy điện ở Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào; do công ty hết việc, không đảm bảo cuộc sống nên đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn, lối mở.

Đồn Biên phòng Thông Thụ đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, hoàn chỉnh hồ sơ và phối hợp với các cơ quan liên quan đưa 2 công dân đi cách ly theo quy định.

Hải Thượng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-hien-cach-ly-2-cong-dan-vuot-bien-trai-phep-post429945.html