Phát hiện, cách ly 2 công dân nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam

Đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam, 2 công dân đã bị lực lượng Đồn Biên phòng Thông Thụ, BĐBP Nghệ An phát hiện, hoàn thành thủ tục đưa đi cách ly theo đúng quy định.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thông Thụ phát hiện công dân Ngân Thị Minh vượt biên trái phép. Ảnh: Hải Thượng

Cán bộ Đồn Biên phòng Thông Thụ phát hiện công dân Ngân Thị Minh vượt biên trái phép. Ảnh: Hải Thượng

Theo đó, ngày 9-8, tại khu vực vành đai biên giới thuộc địa bàn xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng Thông Thụ đã kịp thời phát hiện 2 vụ/2 công dân đang tìm cách nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Hai công dân gồm Lô Văn Bình (sinh năm 1981, trú tại bản Mường Phú, xã Thông Thụ), đang làm công nhân cho công ty thủy điện Trung Sơn tại bản Sốp Bén (Lào); Ngân Thị Minh (sinh năm 1992, trú tại bản Mường Cạt, xã Thông Thụ), làm nhân viên nấu ăn cho công ty làm đường ở bản Phiêng Khun (Lào).

Cán bộ Đồn Biên phòng Thông Thụ lấy lời khai của công dân Lô Văn Bình. Ảnh: Hải Thượng

Theo lời khai ban đầu, các công dân này là lao động tự do, do ảnh hưởng của dịch Covid -19, không có việc làm nên đã tìm cách vượt biên trái phép về Việt Nam để trốn cách ly.

Đồn Biên phòng Thông Thụ đã khử khuẩn, kê khai y tế, hoàn chỉnh hồ sơ, phối hợp đưa đi 2 công dân trên đi cách ly theo quy định.

Hải Thượng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phat-hien-cach-ly-2-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-tu-lao-vao-viet-nam-post431952.html