Phát hiện cá voi nặng hàng chục tấn chết trôi dạt vào bờ biển

Chiều 28-2, nhiều người dân bất ngờ phát hiện xác một con cá voi nặng hàng chục tấn trôi dạt vào bờ biển đoạn xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Chiều 28-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Duy Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện xác một con cá voi lớn trôi dạt vào bờ biển.

Xác cá voi nặng hàng chục tấn trôi dạt vào bờ biển - Ảnh: V. Hậu

Xác cá voi nặng hàng chục tấn trôi dạt vào bờ biển - Ảnh: V. Hậu

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 28-2, một số ngư dân đi biển bất ngờ phát hiện xác một con cá voi lớn trôi dạt vào khu vực bờ biển xã Cương Gián. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương có mặt phối hợp với người dân đưa xác con cá vào bờ. Theo thông tin ban đầu, xác cá voi ước nặng hàng chục tấn, dài trên 10 m, chết khoảng 1 tuần, hiện xác đã phân hủy mạnh.

Được biết, cá voi dân đi biển thường gọi là cá "Ông", cho rằng rất linh thiêng. Nghe được thông tin cá voi lớn chết trôi dạt vào bờ rất đông người dân đã tập trung đến xem. "Cá chết đã lâu, hiện xã đang tổ chức chôn cất cá voi theo phong tục địa phương"- ông Linh cho biết thêm.

Hải Vũ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/phat-hien-ca-voi-nang-hang-chuc-tan-chet-troi-dat-vao-bo-bien-20200228164519651.htm