Phát hiện cá thể nghi bò tót ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa

Theo đó, dấu chân lớn nhất có đường kính 13cm, dấu chân nhỏ nhất có đường kính 9cm. Quá trình khảo sát, cán bộ khu bảo tồn nhận định, có khoảng 3 cá thể nghi là bò tót xuất hiện ở khu vực trên.

Trước đó ngày 12/1, ông Hồ Văn Non (thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa) đi lấy đót làm chổi ở địa bàn thuộc xã Hướng Lập thì phát hiện nhiều cá thể nghi là bò tót. Địa điểm phát hiện thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

Địa điểm người dân phát hiện các cá thể nghi là bò tót.

Địa điểm người dân phát hiện các cá thể nghi là bò tót.

Ngay sau khi nhận được tin báo, nhà chức trách đến, ghi nhận nhiều dấu chân, mẫu phân nghi của bò tót. Theo đó, dấu chân lớn nhất có đường kính 13cm, dấu chân nhỏ nhất có đường kính 9cm. Quá trình khảo sát, cán bộ khu bảo tồn nhận định, có khoảng 3 cá thể nghi là bò tót xuất hiện ở khu vực trên. Có thể, những cá thể này đã di chuyển từ Lào về Việt Nam để tìm kiếm thức ăn và ở lại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

Dấu chân để lại rộng từ chín đến 13 cm.

Hiện các mẫu phẩm như lông, phân và dấu chân đang được cơ quan chuyên môn phân tích để đi đến kết luận chính thức.

Tại khu bảo tồn này, bò tót đã xuất hiện nhiều lần. Đặc biệt, ở đỉnh Voi Mẹp có độ cao 1.700m thuộc địa phận xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa) có lúc xuất hiện đàn bò tót 10 con. Bò tót đang được xếp loại nhóm động vật quý hiếm, cấm săn bắn.

Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa nằm về phía tây tỉnh Quảng Trị, rộng 25.000 ha gồm rừng và đất rừng. Nhiều loài động, thực vật quý hiếm sinh sống ở đây như: gà lôi lam mào trắng, voọc Hà Tĩnh, sao la, mang lớn, thỏ vằn, đinh tùng, lan hải, trầm hương... Trong đó có 17 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam và 23 loài trong Sách đỏ thế giới.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/phat-hien-ca-the-nghi-bo-tot-o-khu-bao-ton-thien-nhien-bac-huong-hoa