Phát hiện: Bức họa Mona Lisa ẩn giấu sự hiện diện của người ngoài hành tinh

Sau khi nghiên cứu bức họa Mona Lisa, các chuyên gia phát hiện hình ảnh một 'linh mục tối cao ngoài hành tinh'. Đây rất có thể là thông điệp ngầm mà Da Vinci muốn ẩn giấu.

Mới đây, trang Paranormal Crucible tuyên bố phát hiện một "linh mục ngoài hành tinh" ẩn trong bức tranh nàng Mona Lisa của Leonardo Da Vinci.

Tuyệt phẩm hội họa Mona Lisa.

Tuyệt phẩm hội họa Mona Lisa.

Theo đó, các chuyên gia phát hiện thấy, ẩn sâu trong bức họa Mona Lisa là hình ảnh một "linh mục tối cao ngoài hành tinh" có khuôn mặt, khăn trùm đầu, một chiếc áo choàng và bàn tay.

Hình ảnh Linh mục ngoài hành tinh tối cao trong bức họa Mona Lisa. Ảnh: Mirror

Nhiều nhà thần học tin rằng Leonardo Da Vinci cố tình che giấu mật mã và những thông điệp ngầm trong hầu hết tác phẩm của ông. Nếu đây là sự thật, giả thiết được đưa ra là bức họa Mona Lisa có thể che giấu sự thật liên quan đến sự hiện diện của người ngoài hành tinh.

Nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa khiến nhiều chuyên gia 'đau đầu' cho đến tận ngày nay.

"Leonardo Da Vinci là người có trí tuệ vượt trội, khả năng sáng tạo phi thường và hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là điều rất khác thường", Mirror dẫn lời Scott C. Waring, người điều hành trang UFO Sightings Daily, cho hay.

Thiên tài hội họa Leonardo da Vinci (1452 -1519).

Những khám phá khác trong bức họa Mona Lisa

Năm 2010, các nhà sử học nghệ thuật từng tuyên bố phát hiện những con số và ký tự nhỏ được vẽ trong đôi mắt của nàng Mona Lisa.

Nhiều chuyên gia y khoa còn cho rằng, người phụ nữ trong tranh đã mắc bệnh hen suyễn và có khả năng mắc bệnh tim về sau. Ngoài ra, Mona Lisa còn mang những dấu hiệu của bệnh đần, dựa trên những dấu hiệu không cân đối của các ngón tay và sự thiếu vắng vẻ mềm mại ở tay nàng.

Trong khi đó, bác sĩ người Anh Kenneth Kill, trong bức tranh của danh họa thời Phục hưng đã truyền tải trạng thái mãn nguyện của người phụ nữ đang mang thai.

Lại có ý kiến cho rằng, bức họa vẽ người không có lông mày này chính là bức tự họa của Leonardo.

Ngoài ra, nếu nối hoàn chỉnh những nét vẽ trong khung cảnh phía sau nàng Mona Lisa và xoay 1 góc thích hợp, chúng ta có thể thấy hình ảnh đầu con trâu, đầu sư tử và khỉ.

Hình ảnh đầu sư tử phía sau Mona Lisa.

Hình ảnh đầu khỉ phía sau Mona Lisa.

Hình ảnh đầu trâu phía sau Mona Lisa.

Nhiều người còn tin rằng còn có một con cá sấu hoặc một con rắn ẩn trên tay trái của nàng Mona Lisa.

Đại danh họa người Ý Leonardo da Vinci (1452 – 1519) được công nhận là một thiên tài toàn năng của thế giới.

Bên cạnh tài năng thiên bẩm về nghệ thuật hội họa, Leonardo còn am hiểu sâu rộng các lĩnh vực khoa học như toán học, y học, triết học, giải phẫu học, thiên văn học, quang học, thủy lực.

Ông còn là người có những ý tưởng vượt trước thời đại của mình, đặc biệt là khái niệm về máy bay trực thăng, xe tăng, dù nhảy, sự sử dụng hội tụ năng lượng mặt trời, máy tính, sơ thảo lý thuyết kiến tạo địa hình, tàu đáy kép, cùng nhiều sáng chế khác.

Đã gần 500 năm kể từ ngày Leonardo da Vinci mất, nhưng những tác phẩm hội họa kinh điển của ông vẫn luôn luôn là những tuyệt tác để hậu thế chiêm ngưỡng, xuýt xoa. Riêng đối với các nhà nghiên cứu, chuyên gia và phục chế tranh trên toàn thế giới, các tác phẩm của ‘thiên tài nghệ thuật’ là những bài toán cực kỳ khó, chưa cólời giải đáp hoàn chỉnh.

Theo Trang Ly/Ngày Nay

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/phat-hien-buc-hoa-mona-lisa-an-giau-su-hien-dien-cua-nguoi-ngoai-hanh-tinh/20190926092509677