Phát hiện, bồi dưỡng, trẻ hóa đội ngũ văn nghệ sĩ

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2019-2024.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2019-2024.

Sáng 9-10, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu (ĐHĐB) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Đỗ Kim Cuông đến dự.

Tại Đại hội, các văn nghệ sĩ TP Đà Nẵng đã tập trung đánh giá những ưu, khuyết điểm trên tất cả các lĩnh vực hoạt động sáng tạo của nhiệm kỳ qua; phân tích đúng tiềm năng và chiều hướng phát triển của VHNT TP trong thời gian tới. Theo đó, có 2 vấn đề được hầu hết các văn nghệ sĩ quan tâm đóng góp vào văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 là công tác phát hiện, bồi dưỡng, trẻ hóa đội ngũ văn nghệ sĩ và công tác quảng bá tác phẩm VHNT Đà Nẵng đến với công chúng TP nói riêng, cả nước và quốc tế nói chung.

Theo ông Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ qua, văn nghệ sĩ Đà Nẵng đối diện, đương đầu với rất nhiều thách thức. Đó là thách thức tình trạng suy thoái của văn hóa đọc nói chung, văn hóa đọc văn chương nghệ thuật nói riêng. Là tình trạng thiếu khán giả của các sân khấu, nhất là sân khấu truyền thống. Là vấn đề tiếp nối thế hệ trong đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng... Những thách thức này sẽ còn tiếp tục tồn tại trong nhiệm kỳ 2019-2024. Không chỉ có thế, nhiệm kỳ tới, đội ngũ văn nghệ sĩ TP còn đối mặt với thách thức mới đang tiếp tục phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Xuất phát từ đòi hỏi của VHNT hiện nay và sắp đến, trên tinh thần "Đoàn kết- Sáng tạo- Nhân văn", Đại hội đã đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, nhấn mạnh đến công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ đi đôi với việc nâng cao chất lượng và tinh thần các hội viên; phát hiện và bồi dưỡng các tài năng VHNT trẻ; đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu tác phẩm VHNT đến với công chúng TP, cả nước và quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội, nhà văn Đỗ Kim Cuông - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ Đà Nẵng trong quá trình sáng tạo lao động nghệ thuật; đồng thời cho rằng, "Sự ổn định về mặt tư tưởng, chính trị của đội ngũ văn nghệ sĩ Đà Nẵng đã góp phần vào sự ổn định chính trị chung của đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước".

Bên cạnh việc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, sáng tác bền bỉ và kết quả nổi bật của các hội viên cùng đông đảo văn nghệ sĩ TP đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí cũng chỉ ra một số hạn chế nhiệm kỳ vừa qua của Liên hiệp các Hội VHNT TP. Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã nêu ra 3 nội dung lớn đề nghị Liên hiệp các Hội VHNT TP quan tâm, thực hiện trong nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến nội dung Hội cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 33 của BCH T.Ư (khóa XI ) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, UBND TP. Thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X ) về xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới gắn với thực hiện Chỉ thị số 5 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết 43 về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị (khóa XII); đẩy mạnh việc sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề trên, tạo thành sức mạnh nội sinh góp phần định hướng lối sống, nhân cách, hình thành các giá trị, bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, văn hóa của người Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Công Trí cũng cho biết thêm, Đảng bộ, chính quyền TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để anh chị em văn nghệ sĩ tìm hiểu, nắm bắt được chủ trương, đường lối, chính sách phát triển KT-XH, chính sách đối nội - đối ngoại của đất nước; nhất là quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực VHNT; tôn trọng tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ; khuyến khích văn nghệ sĩ thâm nhập thực tiễn, hòa nhịp cùng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân để có những tác phẩm có giá trị ngang tầm với những thành tựu to lớp của TP và đất nước.

Dịp này, Liên hiệp các Hội VHNT TP Đà Nẵng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đại hội cũng đã bầu ra BCH mới gồm 14 thành viên, ông Bùi Văn Tiếng tái đắc cử chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP.

P.THỦY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_214013_phat-hien-boi-duong-tre-hoa-doi-ngu-van-nghe-si.aspx