Phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mới khó xét nghiệm ở Phần Lan

Biến thể virus corona tại Phần Lan dường như là biến thể gần đây nhất của SARS-CoV-2 được phát hiện trong vài tháng qua.

Biến thể mới của virus gây COVID-19 được gọi là Fin-796H, được xác định ở miền Nam Phần Lan, theo nghiên cứu chung của phòng thí nghiệm Vita và Viện Công nghệ Sinh học Đại học Helsinki.

Biến thể này được cho là khó phát hiện hơn thông thường vì theo phòng thí nghiệm Phần Lan, không phải tất cả các xét nghiệm PCR được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt đều có thể phát hiện ra nó.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

"Phát hiện này có thể có tác động đáng kể đến việc xác định sự lây lan của dịch bệnh", phòng thí nghiệm tuyên bố.

Hơn nữa, mặc dù biến thể mới có chứa các đột biến cũng có thể được tìm thấy ở các biến thể Anh và Nam Phi, nó hoàn toàn khác với tất cả các biến thể đã được tìm thấy.

Trước đó, hầu như tất cả các biến thể đều có phần giống với các biến thể tại Anh, Nam Phi, Brazil hoặc Nhật Bản.

Phó giáo sư về vi sinh lâm sàng tại Phòng thí nghiệm Vita, Sakari Jokiranta, cho biết một đột biến nhất định trong biến thể này đã khiến nó khó bị phát hiện với phương pháp từ WHO.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chưa có thông tin về nơi phát triển đột biến này. Họ cũng không chắc biến thể mới có đang phát triển ở Phần Lan hay không vì tổng số ca mắc COVID-19 ở Phần Lan thấp hơn đáng kể so với các nước khác.

Khả năng kháng vaccine của biến thể mới cũng chưa rõ ràng.

Theo thống kê của Viện Y tế và Phúc lợi Phần Lan, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tại nước này tăng 548 người vào 17/2, nâng tổng số ca lên 51.595 trên 5,5 triệu công dân. 723 người chết tại quốc gia Bắc Âu vì dịch bệnh.

Gần 240.000 người Phần Lan đã được tiêm chủng COVID-19, tức là khoảng 4% dân số.

Phương Anh (Nguồn: Sputnik)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phat-hien-bien-the-sars-cov-2-moi-kho-xet-nghiem-o-phan-lan-ar596820.html