Phát hiện bé sơ sinh tử vong trong nhà trọ

Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đang điều tra, làm rõ sự việc một bé sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi chết, bốc mùi hôi thối trong khu nhà trọ.

Thông tin ban đầu, sáng 9/10, nhiều sinh viên đang sống tại dãy nhà trọ của bà Nguyễn Thị C. ở Tiểu khu 2, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới phát hiện thấy mùi hôi khó chịu từ căn phòng số 1.

Nghi có xác động vật chết, sinh viên yêu cầu chủ trọ mở cửa phòng để làm vệ sinh sạch sẽ.

Dãy nhà trọ nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh.

Khi mở cửa, bà C. bàng hoàng nhìn thấy bé sơ sinh chừng 5 ngày tuổi, còn nguyên rốn chết trong bồn cầu, thi thể dần phân hủy.

Nhận được tin báo, công an xuống hiện trường ghi nhận tình hình và thu thập thông tin.

Được biết, trước đó bà C. có cho một người phụ nữ đến thuê lại phòng căn phòng số 1. Sau đó, người phụ nữ này đã dọn đồ đạc chuyển đi nơi khác.

Người dân nghi vấn có thể người mẹ này đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé sơ sinh của mình./.

Thanh Tuấn/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/phat-hien-be-so-sinh-tu-vong-trong-nha-tro-823821.vov