Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ cạnh bãi rác

Trong lúc đi tập thể dục buổi sáng, người dân xã Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh phát hiện bé gái nặng 3,6 kg còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ngay cạnh bãi rác.

Ngày 14/3, thông tin từ ông Nguyễn Duy Bính, Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cạnh bãi rác.

Chính quyền xã này cũng ra thông báo sau 7 ngày, nếu cha mẹ không đến nhận con thì UBND xã sẽ đăng ký khai sinh cho cháu bé và làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định.

Theo đó, vào sáng ngày 13/3, trong lúc đi tập thể dục, ông Ngô Văn Báu (xã Thạch Bằng) nghe tiếng khóc trẻ con phát ra từ túi nylon màu đen bên bãi rác. Lúc này ông tiến lại mở ra xem và phát hiện bên trong có bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ngay cạnh bãi rác

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ngay cạnh bãi rác

Ngay sau đó người đàn ông đưa bé vào trạm y tế xã Thạch Bằng để y tá tắm rửa, sưởi ấm và trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, bé gái được xác định mới sinh, có cân nặng 3,6 kg, sức khỏe bình thường.

Hiện Công an xã Thạch Bằng đã lập biên bản, bàn giao bé cho gia đình ông Báu tạm thời nuôi dưỡng.

Minh Thùy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/phat-hien-be-so-sinh-con-nguyen-day-ron-bi-bo-canh-bai-rac-1388593.tpo