Phát hiện bé gái sơ sinh trong túi xách bỏ ven đường

Một bé gái khoảng 5 ngày tuổi, dây rốn chưa rụng, mặc bộ quần áo mỏng được bỏ trong túi xách để trước cửa một người dân ở Cà Mau.

Túi xách bị bỏ rơi có bé gái sơ sinh

Ngày 3/1, bà Hồ Quỳnh Như, Chủ tịch UBND phường 9 (thành phố Cà Mau) cho biết: “Chúng tôi đã thông báo tìm cha mẹ cháu bé. Nếu không ai nhìn nhận, tôi sẽ làm thủ tục nhận nuôi cháu, trông kháu khỉnh, rất đáng yêu”

Trước đó, vào sáng sớm 1/1, một người dân ở phường 9 (thành phố Cà Mau) nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh, nhìn vào túi xách trên ghế đá ven đường

Bé gái khoảng 5 ngày tuổi, còn nguyên dây rốn, nặng 2,8 kg, nằm trong túi xách. Bé gái sơ sinh chỉ mặc bộ quần áo mỏng, chiếc túi đựng bé có dây kéo hở.

Bà Hồ Huỳnh Như, Chủ tịch UBND phường 9 (thành phố Cà Mau) cho biết, chính quyền địa phương nhanh chóng đưa bé gái đến cơ sở y tế chăm sóc, sức khỏe hiện tại phục hồi tốt.

Nguyễn Tiến Hưng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/phat-hien-be-gai-so-sinh-trong-tui-xach-bo-ven-duong-1363136.tpo