Phát hiện bảy công dân nhập cảnh trái phép

Khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 13-4, trong lúc tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, đoạn từ cột mốc 393 đến cột mốc 396 tại xã Mỹ Lý, huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An), Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã phát hiện bảy công dân đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Trong lúc tuần tra, lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phát hiện bảy công dân vượt biên trái phép.

Trong lúc tuần tra, lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phát hiện bảy công dân vượt biên trái phép.

Những người này đều là anh em trong dòng họ, có hộ khẩu ở bản Phà Chiếng, xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn), gồm: Già Giống Lỳ, Già Xái Cầu, Già Chớ Thò, Già Tồng Xí, Già Bá Lầu, Già Bá Mùa và Già Ka Vừ.

Sau khi phát hiện, Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã đưa các công dân trên về nơi cách ly tạm thời để lập biên bản, lấy thông tin, kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, kê khai y tế; đồng thời, phối hợp bàn giao cho chính quyền địa phương đưa số công dân trên ra khu vực cách ly tập trung theo quy định.

HẢI THƯỢNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44069302-phat-hien-bay-cong-dan-nhap-canh-trai-phep.html