Phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng mua bán ma túy, nhập cảnh trái phép

Lúc 15 giờ ngày 4/6, Đội Cảnh sát giao thông số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận tuần tra trên Quốc lộ 1A tại km 1646 thuộc địa phận xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, phát hiện xe ô tô 7 chỗ biển số 51G-00597 có biểu hiện nghi vấn lưu thông hướng Thành phố Hồ Chí Minh - Ninh Thuận, nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Đội Cảnh sát giao thông số 1 dừng xe kiểm tra phát hiện 6 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Đội Cảnh sát giao thông số 1 dừng xe kiểm tra phát hiện 6 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Đội cảnh sát giao thông phát hiện trên xe có 6 thanh niên người Trung Quốc. Tổ tuần tra cảnh sát giao thông đã đưa người và phương tiện về Trung tâm Y tế huyện Bắc Bình để điều tra dịch tễ, cách ly theo quy định. Trong lúc đang làm thủ tục, một thanh niên người Trung Quốc giả vờ đi vệ sinh và bỏ trốn, nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ, đưa đi cách ly tập trung.

Xe ô tô 7 chỗ trên do Lê Tài Nguyên sinh năm 1979, thường trú tại phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển.

Vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.

* Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an phường 4, thành phố Đông Hà, đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trung Vũ, 22 tuổi, trú tại khu phố 4, Phường 4, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng Công an phát hiện trên người đối tượng Nguyễn Trung Vũ có 2 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Sau đó, đối tượng đã tự nguyện giao nộp thêm 5 túi ni lông màu xanh; bên trong các túi ni lông này có gần 750 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Tại hiện trường, lực lượng Công an còn phát hiện thêm một số loại vũ khí như: dao, rìu, súng hơi, đạn súng hơi. Khai nhận tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Trung Vũ thừa nhận đã mua số ma túy này về, sau đó tổ chức bán lại để thu lợi nhuận. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

* Ngày 4/6, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng tại huyện Tuyên Hóa và Lệ Thủy vừa phát hiện, bắt giữ các đối tượng thanh niên có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy,
Theo đó, ngày 3/6, tại khu vực cầu KaTang thuộc bản Cáo, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Tổ công tác Công an xã Lâm Hóa phối hợp với lực lượng Công an huyện Tuyên Hóa phát hiện Đinh Văn Tứ (sinh năm 1989) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 73C1-043.04 chở theo Đinh Văn Sơn (sinh năm 1999) - cả hai cùng trú tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác tiến hành đón dừng, kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang Đinh Văn Sơn đang cất giấu ma túy dạng hồng phiến trong người. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn, lực lượng chức năng phát hiện thêm một lượng ma túy được cất giấu trong nhà. Tổng số ma túy thu giữ được là 115 viên ma túy.

Cùng ngày 3/6, tại địa bàn huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, Công an huyện Lệ Thủy phối hợp với Công an thị trấn Nông trường Lệ Ninh (huyện Quảng Ninh) đã phát hiện Trần Văn Tuấn (sinh năm 1998, trú tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy) tàng trữ 100 viên ma túy dạng hồng phiến. Trần Văn Tuấn khai nhận số viên nén ma túy trên do chính đối tượng mua về với mục đích sử dụng cá nhân.

Các vụ án đang được cơ quan Công an địa phương điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/phat-hien-bat-qua-tang-nhieu-doi-tuong-mua-ban-ma-tuy-nhap-canh-trai-phep-20210604195514693.htm