Phát hiện bất ngờ về các kim tự tháp ở Giza

Các nhà khảo cổ ở Ai Cập mới khai quật được hai công trình có niên đại khoảng 4.500 tuổi rất có khả năng liên quan đến việc xây dựng các kim tự tháp ở Giza.

Hai công trình có niên đại khoảng 4.500 tuổi mới được các nhà khảo cổ khai quật tại Giza. Theo các chuyên gia, 2 công trình cổ xưa này rất có khả năng liên quan đến việc xây dựng các kim tự tháp ở Giza.

Những bằng chứng được tìm thấy chỉ ra một công trình có thể thuộc về những quan chức phụ trách nhà bếp và chăn nuôi.

Trong khi công trình còn lại thuộc về một linh mục. Theo các chuyên gia, công trình được cho thuộc về một linh mục có những bằng chứng chỉ ra nơi này từng được sử dụng để nấu bia và làm bánh mì.

Các chuyên gia nhận định 2 công trình cổ mới được phát hiện đều đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thực phẩm.

Việc cung cấp thức ăn cho những công nhân phụ trách công việc xây dựng các kim tự tháp ở đây đòi hỏi mỗi ngày cần có số lượng thực phẩm lớn.

Những người sống tại khu vực này có khả năng là một phần của lực lượng bán quân sự. Theo ước tính, khoảng 1.000 người sống tại khu vực Giza.

Trước đó, vào tháng 2 vừa qua, các chuyên gia giải mã bí mật người xưa xây dựng 3 kim tự tháp lớn nằm thẳng hàng với 3 ngôi sao vùng thắt lưng của chòm sao Orion ở Giza như thế nào.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra người Ai Cập thời xưa sử dụng phương pháp vòng tròn Ấn Độ (Indian circle method). Các kiến trúc sư khi ấy sử dụng điểm quy chiếu nhờ vào mặt trời trong suốt ngày thu phân vào khoảng 22/9-24/9 hàng năm. Đây là thời điểm mà Mặt Trời ở gần xích đạo nhất và bắt đầu đi xuống hướng nam.

Phương pháp này chỉ có thể dùng được trong những ngày nắng liên tục để có thể vẽ một đường thẳng chính xác theo hướng Đông - Tây.

Người xưa chỉ cần những dụng cụ rất đơn giản là một cây gậy cắm thẳng đứng trên mặt đất, một sợi dây đàn hồi và ánh sáng Mặt Trời để xác định vị trí chính xác nơi sẽ xây kim tự tháp.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phat-hien-bat-ngo-ve-cac-kim-tu-thap-o-giza-d134635.html