Phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy đá

Ngày 18/3, Thượng tá Trần Trọng Anh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của Trần Anh Khoa (sinh năm 1980, lưu trú tại khách sạn Phương Ánh, đường Bầu sen 4, Phường 2, thành phố Vũng Tàu).

Đối tượng này đã bị lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm của đơn vị phát hiện, bắt giữ ngày 17/3.

Theo đó, vào 19 giờ ngày 17/3, tại khu vực trước nhà số 129, đường Hoàng Hoa Thám (phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu), lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt quả tang đối tượng Khoa khi đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 4 gram.

Trước đó, lúc 12 giờ 40 phút ngày 16/3, tại quán cà phê Mekong (đường Phạm Văn Đồng, khu phố Hải Bình, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Tỉnh bắt quả tang 3 đối tượng đang tàng trữ trái phép chất ma túy gồm: Trương Hoàng Thiện (sinh năm 1999, trú tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); Lê Tường Vy (sinh năm 2002) và Nguyễn Minh Hùng (sinh năm 1998), đều cư trú tại khu phố Hải Hòa, thị trấn Long Hải). Lực lượng chức năng thu giữ 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá và một số tang vật khác.

Hiện tại, vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/phat-hien-bat-giu-doi-tuong-tang-tru-ma-tuy-da-20210318182555042.htm